Sân bay quốc tế San Francisco của Mỹ nối lại hoạt động sau đe dọa đánh bom

Sân bay quốc tế San Francisco của Mỹ cho biết đã nối lại hoạt động bình thường sau khi phải sơ tán nhà ga quốc tế vào tối 15/7 (theo giờ địa phương) do nhận được thông tin đe dọa đánh bom.

Chú thích ảnh
Quang cảnh sân bay quốc tế San Francisco, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, cảnh sát đã dỡ bỏ phong tỏa nhà ga quốc tế của sân bay San Francisco và sân bay đã hoạt động bình thường trở lại từ nửa đêm (14h ngày 16/7 theo giờ Việt Nam). Sân bay cho biết thêm tuyến tàu hỏa địa phương nối với sân bay này cũng đã hoạt động bình thường trở lại. 

Trong khi đó, hãng tin AP đưa tin cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng là nam giới sau cuộc điều tra. 

Trước đó cùng ngày, sân bay San Francisco đã phải sơ tán nhà ga quốc tế sau khi cảnh sát San Francisco cho biết đã nhận được thông tin đe dọa đánh bom tại sân bay và phát hiện một gói đồ khả nghi trong khi điều tra. 

Trong năm 2020, sân bay San Francisco phục vụ hơn 3 triệu lượt khách.

Trần Quyên (TTXVN)
Đe dọa đánh bom tại sân bay San Francisco của Mỹ
Đe dọa đánh bom tại sân bay San Francisco của Mỹ

Cảnh sát Mỹ cho biết nhà chức trách đã nhận được thông tin đe dọa đánh bom và phát hiện một gói đồ khả nghi tại nhà ga quốc tế ở sân bay San Francisco vào ngày 15/7, theo giờ địa phương. Hiện sân bay đã sơ tán nhà ga quốc tế này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN