Romania bắt đầu sản xuất khí đốt tự nhiên ở Biển Đen

Thủ tướng Romania Nicolae Ciuca ngày 28/6 thông báo nước này bắt đầu sản xuất khí đốt tự nhiên ở Biển Đen, nhấn mạnh đây là một thời khắc lịch sử, góp phần đạt mục tiêu tự đáp ứng 90% nhu cầu khí tự nhiên của cả nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Romania Nicolae Ciuca (thứ 2 trái) tại lễ cắt băng bắt đầu hoạt động sản xuất khí đốt tự nhiên ở Biển Đen, ngày 28/6/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ đánh dấu bắt đầu hoạt động sản xuất khí đốt tự nhiên, trong khuôn khổ dự án phát triển khí tự nhiên Midia, Thủ tướng Nicolae đánh giá: "Đây là thời khắc lịch sử đối với ngành năng lượng của Romania".

Theo Thủ tướng Nicolae, Midia là dự án khai thác khí tự nhiên mới đầu tiên ở khu vực Biển Đen thuộc Romania trong 30 năm qua và một lượng khí đốt đầu tiên đã được đưa vào thị trường nội địa trong tháng 6 này. Ông khẳng định Romania đã có một bước đi quan trọng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Dự án này sẽ tạo ra 1 tỷ m3 khí mỗi năm, đáp ứng 10% nhu cầu và có thể giúp nước này tự đáp ứng được 90% nhu cầu khí đốt tự nhiên.

Dự án Midia bao gồm 5 giếng khai thác khí đốt ở ngoài khơi, cách bờ biển Romania 120 km, nơi có độ sâu 70 mét. Giữa tháng 5 vừa qua, Romania đã thông qua một đạo luật nhằm thúc đẩy hoạt động khai thác và sản xuất dầu ở Biển Đen, vốn bị hạn chế trong nhiều năm qua.

Ngọc Hiệp (TTXVN)
Các quốc gia G7 nhất trí đầu tư vào khí đốt tự nhiên
Các quốc gia G7 nhất trí đầu tư vào khí đốt tự nhiên

Ngày 28/6, Nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tán thành các khoản đầu tư vào khí đốt tự nhiên trong bối cảnh nhiều nước đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN