Rơi trực thăng, tướng đánh khủng bố Boko Haram tử nạn

Các nguồn tin cho biết ngày 22/1 đã xảy ra một vụ rơi máy bay trực thăng, làm 4 quân nhân thiệt mạng Cameroon, trong đó có 1 tướng phụ trách điều phối cuộc chiến chống các phần tử Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria.

Một quan chức cấp cao giấu tên trong quân đội tham gia cuộc chiến chống Boko Haram cho hay "chúng tôi đã mất 4 quân nhân, trong đó có Tướng Jacob Kodji" và một đại tá.

Theo quan chức trên, những người này bị thiệt mạng do máy bay trực thăng quân đội của Cameroon bị rơi khi đang hoạt động ở khu vực Bogo ở khu vực phía Bắc xa xôi, song không công bố thêm chi tiết về nguyên nhân của vụ tai nạn. Nguồn tin nói: "Chúng tôi đang thực thi một nhiệm vụ ở Waza Park trong khuôn khổ chiến dịch chống Boko Haram".

Một quan chức của chính quyền sở tại cũng đã xác nhận con số thương vong nêu trên.

TTXVN/Tin Tức
Phiến quân Boko Haram cảnh báo ông Trump
Phiến quân Boko Haram cảnh báo ông Trump

Ngày 13/11, thủ lĩnh nhóm thánh chiến Boko Haram, Abubakar Shekau đã phản ứng về việc ông Donald Trump trúng cử Tổng thống Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN