Rơi trực thăng Blackhawk, đặc nhiệm Mỹ tử nạn

Ngày 16/1, Lục quân Mỹ cho biết một lính đặc nhiệm đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi chiếc trực thăng Blackhawk chở họ gặp nạn tại một căn cứ ở bang Georgia.

Chiếc trực thăng MH-60 đang thực hiện diễn tập "huấn luyện thường lệ" tại sân bay Hunter Army thì bị đâm xuống mặt đất vào khoảng 11 giờ 24 phút (4h24 GMT) ngày 15/1. Các binh sĩ trên chiếc máy bay này thuộc Trung đoàn Không quân Tác chiến Đặc biệt 160, được mệnh danh là "Những kẻ săn đuổi ban đêm" do chuyên môn hoạt động vào ban đêm của họ.

Đây là vụ tai nạn máy bay trực thăng thứ 3 của quân đội Mỹ chỉ trong vòng một tuần. Trước đó, một chiếc HH-60G Pave Hawk - phiên bản khác của trực thăng Blackhawk - của Không quân Mỹ đã bị rơi tại Anh vào tuần trước, làm 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Hôm 8/1, ba quân nhân đã thiệt mạng khi một trực thăng MH-53 Sea Dragon của Hải quân Mỹ rơi xuống bờ biển bang Virginia.


T.N

Không quân Nga bổ sung hàng trăm máy bay trực thăng mới
Không quân Nga bổ sung hàng trăm máy bay trực thăng mới

Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev cho biết trong năm 2013, không quân nước này đã nhận được hơn 100 máy bay trực thăng mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN