Rơi máy bay tại Philíppin, ít nhất 13 người thiệt mạng


Chiều 10/12, một chiếc máy bay hạng nhẹ đã bị rơi xuống một khu nhà ổ chuột gần sân bay nội địa ở thủ đô Manila của Philíppin và bốc cháy, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Trong số nạn nhân thiệt mạng có 2 phi công và ít nhất 8 trẻ em sống tại khu nhà nói trên. Lực lượng cứu hộ đã được điều động tới hiện trường để dập tắt đám cháy và làm công tác cứu hộ. Thông tin ban đầu cho biết chiếc máy bay thuộc một công ty địa phương, khởi hành từ sân bay Manila tới hòn đảo Minđôrô của nước này. Theo các quan chức hàng không Philíppin, phi công của máy bay đã yêu cầu được hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Manila ngay sau khi vừa cất cánh được ít phút do bộ phận cơ khí bị trục trặc. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Chính quyền bang Tây Bengan đã ra lệnh thu hồi giấy phép hoạt động của bệnh viện AMRI- nơi xảy ra vụ hỏa hoạn hôm 9/12 làm 90 người thiệt mạng. Nhà chức trách cũng chỉ trích "sự thờ ơ gây tội ác" của ban lãnh đạo bệnh viện và ra lệnh bắt giữ 6 giám đốc của bệnh viện để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy phần lớn số nạn nhân chết do bị ngạt ở khu vực tầng hầm của bệnh viện, nơi ngọn lửa bùng phát. Lãnh đạo bệnh viện AMRI, ở thành phố Côncata, tuyên bố sẽ bồi thường 500.000 rupi (10.000 USD) cho mỗi gia đình người bị nạn, trong khi chính quyền bang Tây Bengan và Chính phủ Trung ương Ấn Độ cũng cam kết bồi thường tổng cộng 500.000 rupi cho từng gia đình nạn nhân.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN