Rơi máy bay tại Pakixtan, hơn 118 người thiệt mạng

Ngày 20/4, một máy bay Boeing -737 chở 127 hành khách và phi hành đoàn đã rơi tại Islamabad của Pakixtan do thời tiết xấu. Bộ Quốc phòng Pakixtan đã xác nhận 118 hành khách thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Cảnh sát cho biết chuyến bay của hãng hàng không Bhoja Airline xuất phát từ Karachi đã bị rơi và bốc cháy khi đang tìm cách hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ixlamabát. Các lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường.


Người dân Pakixtan bên xác chiếc máy bay bị nạn. Ảnh: AFP/TTXVN


Đây là vụ tai nạn hàng không tồi tệ tại Pakixtan kể từ sau vụ xảy ra hồi tháng Bảy năm ngoái khi một máy bay Airbus - 321 đâm vào núi, làm 152 người thiệt mạng.

Trong khi đó, cùng ngày, chính quyền bang miền Đông Veracruz của Mêhicô cho biết đã xảy ra một vụ tai nạn đường bộ làm ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương khi một xe buýt đâm vào một xe tải.

* Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ngày 20/4 tại khu vực Viễn Đông Amur ở Nga, lan ra ít nhất 75 ngôi nhà và tòa nhà. Hiện chưa có con số thương vong vì dân cư trong khu vực đã kịp thời sơ tán. Công tác cứu hỏa đang diễn ra hết sức khẩn trương. Giới chức địa phương cho biết nguyên nhân của vụ hỏa hoạn là do người dân địa phương đốt cỏ dại.


TTXVN/Tin tức

Rơi máy bay tại Pakixtan: Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng
Rơi máy bay tại Pakixtan: Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay Boeing -737 gặp nạn ngày 20/4 tại Ixlamabát đã được xác định thiệt mạng. Thông tin này do Bộ Nội vụ Pakixtan cung cấp sau khi đội cứu trợ tiếp cận hiện trường tai nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN