Rời Điện Malacañang, Tổng thống Philippines mãn nhiệm về đâu?

Ngày 30/6, ông Rodrigo Duterte chính thức trở thành Tổng thống Philippines và người tiền nhiệm Benigno Aquino cũng chia tay Điện Malacañang. Tổng thống mãn nhiệm này sẽ về đâu?

Căn nhà số 25 phố Times ở thành phố Quezon vừa được sửa mới khang trang để đón vị chủ nhân trở về vào ngày 30/6.

Theo tờ Inquirer, ông Aquino sẽ trở về ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm ở 25 phố Times ở thành phố Quezon, nơi chứng kiến cha mẹ ông cùng nhau gây dựng gia đình từ ngày còn trẻ, nơi đã trở thành một phần không thể thiếu trong nền chính trị và lịch sử của đất nước.

Khi giới thiệu với phóng viên tờ Inquirer, ông Aquino cho biết đi thẳng từ căn phòng cũ của ông là phòng ngủ của bố mẹ ông, tiếp đến là chiếc bàn ăn nơi nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra, bên trong nữa là căn bếp nơi mẹ ông từng nấu nướng. Mẹ của ông, bà Corazon Aquino là Tổng thống thứ 11 của Philippines, nổi tiếng nấu ăn ngon, đặc biệt là món mì spaghetti với những viên thịt băm thật lớn.

“Mẹ tôi sẽ chuẩn bị bất kỳ món đặc biệt nào của bà và chúng tôi sẽ ngồi trò chuyện tại đó trong lúc tôi đợi bà hỏi rằng có muốn thử nước sốt spaghetti hay không”, ông Aquino mỉm cười khi kể về những kỷ niệm thời ấu thơ.

Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Aquino cũng bày tỏ nỗi nhớ căn nhà cũ có mái ngói đỏ của gia đình ông trên đại lộ Commonwealth ở thành phố Boston thuộc tỉnh Davao Oriental.

Năm 2014, Tổng thống Aquino lần đầu tiên thăm lại ngôi nhà cũ ở Boston, Mỹ sau gần 30 năm kể từ lúc cha ông qua đời. Tại ngôi nhà này năm 1983, ông đã nhận được tin dữ rằng cha mình bị ám sát và vội vã quay trở về Manila làm đám tang cho cha. Ngôi nhà được người chủ mới giữ hầu như nguyên vẹn, chỉ thay đổi màu sơn gỗ mới nhạt hơn. 

Sau 6 năm xa nhà, từ cuối tháng 6 này, ông sẽ rời Điện Malacañang để quay trở về căn nhà ở trên phố Times. Ông là Tổng thống đầu tiên trên thế giới chưa hề kết hôn hay có con.

Hoàng Trang
Tuyên bố "rợn người" của Tổng thống đắc cử Philippines
Tuyên bố "rợn người" của Tổng thống đắc cử Philippines

“Thử tưởng tượng, trong 6 năm, mỗi ngày tôi giết 10 người, vấn đề ma túy sẽ được giải quyết”, ông Rodrigo Duterte nói.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN