Rạn nứt ngày càng lớn trong chính quyền Kiev khi đánh giá tình hình chiến tranh

Những mâu thuẫn liên quan đến đánh giá tình hình cuộc chiến với Nga giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và bộ chỉ huy quân sự của ông đang ngày càng trở nên rõ ràng và công khai.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thị sát thành phố Kherson, ngày 14/11/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo đài truyền hình CNN, ông Igor Zhovka, Phó Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, ngày 4/11 đã chỉ trích phát ngôn của người đứng đầu quân đội Ukraine cho rằng cuộc chiến với Nga đang ở trạng thái “bế tắc”.

Trước đó, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny nói với tờ The Economist rằng Ukraine “đang ở trình độ công nghệ đẩy họ rơi vào bế tắc” và rất có thể sẽ không có bước đột phá đáng kể nào trong cuộc chiến.

Theo Phó Chánh văn phòng Zhovka, cuộc phỏng vấn của Tướng Zaluzhny sẽ được người Nga đọc, ghi chú cẩn thận và rút ra kết luận. Ông cho biết ông đã nhận được cuộc gọi “hoảng loạn” từ các đối tác ở các nước hỏi liệu cuộc chiến có thực sự đang đi vào bế tắc như Tướng Zaluzhny mô tả hay không.

“Chẳng nhẽ đây là hiệu ứng mà chúng tôi muốn đạt được với bài viết này? Có lẽ đây là một kế hoạch chiến lược và chúng ta có thể đạt được một số thành công. Nhưng thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên vì những lời đánh giá đó”, ông Zhovka giải thích.

Bất đồng trong chính quyền Kiev xảy ra vào thời điểm then chốt của cuộc chiến, khi chiến dịch phản công của Ukraine diễn ra chậm chạp và vòng xoáy bạo lực bùng phát ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại viện trợ tài chính và quân sự của phương Tây có thể bắt đầu suy yếu.

Tổng thống Zelensky cũng không đồng tình với đánh giá của Tướng Zaluzhny trong cuộc họp báo với Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu (EU) Ursula von der Leyen cùng ngày. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo thừa nhận người dân đang dần mệt mỏi sau 18 tháng xung đột xảy ra.

“Mọi người đều mệt mỏi. Nên có nhiều ý kiến ​​khác nhau… Họ đều là con người, bất kể địa là gì, nhưng đó không phải là tình huống bế tắc. Tôi nhấn mạnh điều này một lần nữa. Tất cả chúng ta cần phải cùng nhau giải quyết các vấn đề. Chúng tôi cần làm việc nhiều hơn với các đối tác để thực hiện tấn công…”, Tổng thống Zelensky phát biểu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Time, Tổng thống Zelensky thừa nhận chiến tranh giữa Israel và Hamas đã chuyển hướng sự chú ý của dư luận phương Tây khỏi cuộc chiến của Ukraine, làm phức tạp thêm những nỗ lực nhằm duy trì sự nhiệt tình của quốc tế đối với xung đột diễn ra trên đất nước ông.

“Tất nhiên là chúng ta thua thiệt trước các sự kiện ở Trung Đông. Mọi người đang chết dần và cần có sự giúp đỡ của thế giới”, ông Zelensky nói.

Sau khi Israel bị Hamas tấn công vào ngày 7/10, nhà lãnh đạo Ukraine đã bày tỏ tình đoàn kết với Israel, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “hãy đến Israel” và đề nghị hỗ trợ cho những người bị tấn công khủng bố.

Trên mặt trận tiền tuyến ở phía Nam và phía Đông, Ukraine đang tiếp tục một cuộc phản công khó khăn trước lực lượng Nga.

Kiev cho biết lực lượng không quân của họ đã thực hiện các cuộc không kích thành công vào một xưởng đóng tàu ở thành phố cảng phía Đông Kerch trên bán đảo Crimea trong ngày 4/11. Chỉ huy Lực lượng Không quân Ukraine Mykola Oleschuk đã chúc mừng các phi công tham gia vào cuộc không kích trong một bài đăng trên Telegram. Một quan chức được Nga bổ nhiệm cho biết một xưởng đóng tàu đã bị nhắm làm mục tiêu nhưng lực lượng phòng không đã bắn hạ tên lửa. CNN không thể xác minh độc lập hai tuyên bố trên.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo CNN)
Tổng thống Ukraine bác bỏ đàm phán hòa bình với Nga
Tổng thống Ukraine bác bỏ đàm phán hòa bình với Nga

Ngày 4/11, trong cuộc họp báo tại Kiev với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã loại trừ khả năng khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN