Ra đời mạng xã hội chống chủ nghĩa cực đoan tại Mỹ

Một trang mạng xã hội chống chủ nghĩa cực đoan vừa ra mắt tại Mỹ với mục đích ngăn chặn giới trẻ đi theo chủ nghĩa cực đoan và trở thành các phần tử quá khích.

Người sáng lập trang mạng này chính là những người trước đây từng có tư tưởng, hành động cực đoan quá khích và các nạn nhân của chủ nghĩa cực đoan. Trang mạng này chính thức ra mắt ngày 25/4 tại New York với sự hỗ trợ của "gã khổng lồ Internet" Google hợp tác cùng với Viện Đối thoại Chiến lược. Giám đốc chấp hành Viện Đối thoại Chiến lược, Sasha Havlicek, cho biết mục đích của họ là nhằm tạo ra một phong trào toàn cầu chống chủ nghĩa cực đoan. Theo đó, các "cựu" phần tử cực đoan và những nạn nhân sống sót sau các vụ tấn công do các phần tử quá khích thực hiện có thể chia sẻ các kinh nghiệm của họ thông qua mạng Chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực (Against Violent Extremism - AVE).


Mạng xã hội Chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Ảnh: Internet.



Trên trang web của mình, AVE nhấn mạnh những kẻ đã tiến hành các vụ tấn công trước đây và các nạn nhân của họ có ảnh hưởng rất lớn trong việc đưa các phần tử cực đoan hiện nay hay những người có nguy cơ sa vào chủ nghĩa cực đoan thoát khỏi con đường bạo lực.

Tham gia trang mạng xã hội mới, các nhà hoạt động xã hội, các nhà hoạch định chính sách, giới doanh nhân và các lãnh đạo doanh nghiệp đề nghị cho phép các cựu phần tử cực đoan đến từ Pakixtan tham gia thảo luận về cách thức đấu tranh chống thảm họa khủng bố. Người sử dụng có thể tải các clip ngắn trên kênh YouTube của AVE để tham gia các cuộc thảo luận.

Ý tưởng về lập ra một trang mạng xã hội chống chủ nghĩa cực đoan đã được đưa ra tại Hội nghị của AVE tổ chức tại Đáplin (Ailen) hồi năm ngoái. AVE đặt mục tiêu thu hút 500 thành viên tham gia mạng xã hội này trong vòng một năm và sau hai năm sẽ tăng gấp đôi con số này. Tính đến ngày 25/4/2012, trang mạng xã hội AVE đã có tổng cộng hơn 400 người kết nối, trong đó có 44 cựu phần tử cực đoan và 18 nạn nhân của chủ nghĩa cực đoan.

TTXVN/Tin tức


Mỹ công bố chiến lược mới chống chủ nghĩa cực đoan
Mỹ công bố chiến lược mới chống chủ nghĩa cực đoan

Chính quyền Mỹ ngày 4/8 (giờ Việt Nam) đã công bố một chiến lược quốc gia mới chống chủ nghĩa cực đoan, trong đó có các biện pháp đấu tranh với mối đe dọa từ mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và các phần tử theo chủ nghĩa cực đoan trong lòng nước Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN