Quốc tế tăng cường hỗ trợ Philippines hậu bão Haiyan

Trước nhu cầu cấp thiết về cứu trợ sau khi siêu bão Haiyan tàn phá Philippines, các quốc gia và tổ chức trên thế giới đã tăng cường điều động nhân lực và hàng hóa giúp Philippines khắc phục hậu quả trận thiên tai lịch sử này.

Người dân Philippines xếp hàng bên ngoài một sân bay để nhận nước và thực phẩm tiếp tế. Ảnh: Reuters


Phóng viên TTXVN tại Washington (Mỹ) dẫn thông cáo báo chí cho biết các khoản viện trợ lớn từ Mỹ đã và đang trên đường được chuyển tới người dân Phillipines. Ông Obama khẳng định Mỹ sẽ cung cấp thêm các nguồn viện trợ nếu cần thiết, thông qua các tổ chức cứu trợ quốc tế và các nhóm cứu trợ tư nhân.

Theo thông cáo trên, Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) đang gửi một lượng lớn lều bạt trú ẩn khẩn cấp và trang thiết bị vệ sinh, đủ cho nhu cầu của 10.000 hộ gia đình. Chuyến hàng cứu trợ này dự kiến sẽ tới Phillipines vào đầu tuần. Ngoài khoản tiền mặt 100.000 USD đã được chuyển ngay trong ngày 9/11 cho tỉnh Leyte, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận bão, USAID cũng đang chuyển 55 tấn thực phẩm khẩn cấp xuống tàu đủ cung cấp cho khoảng 20.000 trẻ em và 15.000 người lớn Phillipines trong vòng 5 ngày.

Khoảng 95 lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ từ căn cứ ở tỉnh Okinawa của Nhật Bản cùng máy bay vận tải quân sự KC-130J chở hàng viện trợ khẩn cấp cũng đã có mặt tại Phillipines. Đây là một phần trong hàng loạt cam kết viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Phillipines, trong đó có việc các máy bay tham gia các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Ngoài các khoản viện trợ của chính phủ, nhiều tổ chức cứu trợ của Mỹ như Hội Chữ Thập đỏ Mỹ, tổ chức "World Vision" cũng đã phát động chiến dịch quyên góp với mục tiêu đủ hỗ trợ cho 400.000 người dân Phillipines và dự kiến chuyến hàng cứu trợ đầu tiên sẽ tới nước này trong ngày 11/11.

Ngày 10/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định cứu trợ khẩn cấp cho Philippines 3 triệu euro nhằm giúp cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo phóng viên TTXVN tại Brussels (Bỉ), EC và các tổ chức nhân đạo sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện tốt các hoạt động cứu trợ. EC cũng cử một đoàn chuyên gia thuộc Trung tâm Điều phối ứng cứu khẩn cấp của EC (ERCC) tới Philippines để giám sát chặt chẽ tình hình và đánh giá thêm các yêu cầu cấp bách.

Cũng trong ngày 10/11, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) thông báo hàng hóa cứu trợ đang được gấp rút vận chuyển tới các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, gồm dược phẩm dành cho trẻ em, các trang thiết bị y tế và vệ sinh nguồn nước đủ cho 3.000 hộ gia đình.

Số hàng hóa này được huy động từ các nguồn sẵn có tại Philippines và sẽ được ưu tiên phân phối tới thành phố Tacloban, nơi có số thương vong ước tính cao nhất. Đại diện UNICEF tại Philippines Tomoo Hozumi cho biết việc tiếp cận các vùng ảnh hưởng vẫn còn rất khó khăn do trận siêu bão đã phá hủy cơ sở hạ tầng và thông tin liên lạc, song UNICEF khẳng định sẽ chạy đua với thời gian để trẻ em tại các vùng thiệt hại nặng nề được kịp thời nhận hàng hóa cứu trợ.

Cùng ngày, Cơ quan Quản lý Thiên tai và Tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này trước tiên sẽ gửi 1.000 chiếc lều, 8.000 tấm chăn và 1.000 bộ dụng cụ nhà bếp cùng với lương thực cứu trợ đến người dân Philippines. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gửi lời chia buồn đến Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, đồng thời cam kết tiếp tục chuyển hàng hóa cứu trợ cũng như đưa các đội cứu hộ nhằm giúp các địa phương tìm kiếm người sống sót.

Thủ tướng Australia Tony Abbott thông báo chính phủ nước này đã đề nghị chuyển cho Philippines một lượng hàng cứu trợ tổng trị giá 400.000 AUD (hơn 375.000 USD), gồm lều bạt, chăn màn... cùng các dụng cụ y tế và vệ sinh. Australia cũng đã cử 3 chuyên gia về thiên tai tới hiện trường nhằm hỗ trợ Chính phủ Philippines và LHQ nhanh chóng đánh giá các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão Haiyan.

Haiyan là cơn bão mạnh nhất năm nay và là một trong 4 siêu bão mạnh nhất lịch sử nhân loại, hoành hành tại Philippines từ ngày 8/11 với sức gió lên đến 314 km/giờ và giật đến 379 km/giờ. Siêu bão đã gây ra lở đất, lũ lụt tại nhiều khu vực, cắt đứt đường dây thông tin liên lạc, làm mất điện ở nhiều khu vực và phá hủy hàng nghìn căn nhà, trong đó có hàng trăm căn nhà sập hoàn toàn. Ước tính gần 4,5 triệu người dân Philippines bị ảnh hưởng, trong đó gần 800.000 người đã phải tới những trung tâm sơ tán.

Sau khi siêu bão Haiyan quét qua, giao thông, đường sá ở nhiều địa phương hoàn toàn bị tắc nghẽn, 13 sân bay đóng cửa và 118 chuyến bay nội địa bị hủy làm gần 3.400 hành khách mắc kẹt ở các sân bay. Riêng tại tỉnh Leyte, ít nhất 10.000 người được cho là đã thiệt mạng, chủ yếu tại ở khu vực Tacloban.



TTXVN/Tin tức
Lính thủy đánh bộ Mỹ đến Philippines cứu tế sau bão
Lính thủy đánh bộ Mỹ đến Philippines cứu tế sau bão

Một nhóm gồm khoảng 90 lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ đã lên đường đến Philippines. Đây là một phần trong đợt viện trợ quân sự đầu tiên mà Mỹ cam kết để triển khai các nỗ lực cứu tế sau khi siêu bão Haiyan đã khiến ít nhất 10.000 người thiệt mạng ở miền trung quốc gia Đông Nam Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN