Quốc tế phản đối chia cắt Mali

Ngày 6/4, sau khi Mặt trận dân tộc giải phóng MNLA của phiến quân Tuareg tuyên bố độc lập ở khu vực miền Bắc Mali, cộng đồng quốc tế đã mạnh mẽ lên tiếng bác bỏ tuyên bố này.

Liên minh châu Phi (AU) nhấn mạnh tuyên bố độc lập này "vô hiệu lực và không có giá trị nào cả". Chủ tịch Hội đồng AU Jean Ping tuyên bố khối này "bác bỏ hoàn toàn" tuyên bố của MLNA, đồng thời khẳng định AU cùng các thành viên sẽ nỗ lực hết sức giúp khôi phục quyền lực của Cộng hòa Mali trên toàn bộ lãnh thổ nước này.

Chân dung một phiến quân Tuareg. Ảnh Internet


Angiêri, láng giềng với Mali, cũng phản đối tình trạng lãnh thổ Mali bị chia cắt. Thủ tướng Angiêri Ahmed Ouyahia cho rằng nên tìm kiếm một giải pháp thông qua đối thoại. Thủ tướng Uyahia từng làm trung gian thương lượng giữa phiến quân Tuareg với chính quyền Mali hồi năm 1991 khi lực lượng này tiến hành cuộc nổi dậy lần đầu. Theo ông Uyahia, can thiệp quân sự từ bên ngoài không phải là giải pháp tối ưu cho cuộc khủng hoảng Mali, mà sẽ chỉ khiến mọi thứ càng trở nên khó kiểm soát. Tình trạng bất ổn tại Mali đang khiến Angiêri lo ngại khi hai nước có chung đường biên giới dài 1.000 km.

Liên minh châu Âu (EU) cũng bày tỏ phản đối việc Mali bị chia cắt. Người phát ngôn của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU, bà Catherine Ashton, cho biết EU luôn tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Mali và bất cứ giải pháp chính trị nào cho cuộc khủng hoảng hiện nay cũng phải được tìm kiếm trong khuôn khổ hiến pháp hiện hành.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp cho rằng tuyên bố độc lập của Mali là "vô giá trị", khẳng định Pháp cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Mali. Pari yêu cầu MNLA chấp nhận giải pháp thông qua thương lượng với chính phủ Mali.

Bộ Ngoại giao Anh ngày 6/4 thông báo nước này đã đóng cửa tạm thời Đại sứ quán tại Mali, đồng thời rút các nhân viên ngoại giao khỏi đây do tình trạng bất ổn sau cuộc đảo chính quân sự ngày 22/3. Anh cho biết quyết định này của Luân Đôn đồng nghĩa với việc sẽ chỉ duy trì có giới hạn các nhân viên sứ quán ở lại Mali để giúp đỡ các công dân Anh tại đây. Anh cũng khuyến cáo công dân nước này rời khỏi Mali càng sớm càng tốt.


Trong khi đó, chỉ huy quân sự của một nhóm phiến quân Hồi giáo có tên Ansar Dine, đang kiểm soát thành phố Timbuktu ở Mali, cũng lên tiếng phản đối việc MNLA tuyên bố độc lập ở miền Bắc. Chỉ huy nhóm này Omar Hamaha nói rằng họ đơn thuần theo đuổi một "cuộc thánh chiến" vì đạo Hồi, phản đối các cuộc "nổi loạn và độc lập". Nhóm này cũng nhận đã bắt cóc 7 nhà ngoại giao Angiêri tại Tòa lãnh sự Angiêri ở thành phố Gao./.

TTXVN/Tin Tức


Nhóm đảo chính tại Mali chấp nhận hòa giải
Nhóm đảo chính tại Mali chấp nhận hòa giải

Nhóm đảo chính quân sự tại Mali tối 6/4 đã chấp nhận chuyển giao quyền lực sau 3 tuần làm đảo chính, do sức ép của cộng đồng quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN