Quốc hội thẩm vấn nhóm thân cận với Tổng thống Park Geun-hye

Quốc hội Hàn Quốc ngày 7/12 đã tiến hành thẩm vấn nhiều người thân cận với Tổng thống Park Geun-hye, trong đó có cựu Chánh văn phòng Kim Ki-choon, đạo diễn phim Cha Eun-taek và cựu Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kim Chong, về vai trò của họ trong vụ bê bối liên quan đến người bạn thân của bà Park là bà Choi Soon-sil.

Lãnh đạo các tập đoàn tại phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul ngày 6/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, ông Kim Ki-choon tiếp tục bác bỏ cáo buộc rằng ông có dính líu đến vụ việc trên khi tuyên bố ông chưa hề quen biết bà Choi, đồng thời nhắc lại phát biểu trước đây rằng ông chỉ biết rằng Tổng thống Park ở trong Phủ tổng thống khi xảy ra vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4/2014. Ông cũng tuyên bố xin lỗi vì đã không trợ giúp Tổng thống một cách thích đáng.

Đạo diễn phim Cha Eun-taek, nhân vật bị cáo buộc là đã sử dụng mối quan hệ với bà Choi để tư lợi cá nhân, phủ nhận nghi ngờ rằng ông đã vào Phủ tổng thống giữa đêm khuya để liên lạc bí mật với bà Park. Tuy nhiên, ông thừa nhận đã gặp ông Kim Ki-choon và ông Kim Chong theo đề nghị của bà Choi và chỉ để chào hỏi nhau, và thừa nhận “một phần” các cáo buộc rằng ông đã sử dụng ảnh hưởng để tác động tới các vấn đề nhân sự và dự án quảng cáo cho tập đoàn KT Corp.

Về phần mình, cựu Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kim Chong cũng bác bỏ các cáo buộc rằng ông Kim Ki-choon đề nghị ông ưu ái cho con gái của bà Choi, đồng thời tuyên bố ông chỉ biết bà Choi thông qua một người quen sau khi ông đã trở thành thứ trưởng.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận bị luận tội theo yêu cầu Quốc hội
Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận bị luận tội theo yêu cầu Quốc hội

Ngày 6/12, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết bà sẽ chấp nhận việc luận tội nếu việc này được thông qua trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội vào ngày 9/12 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN