Quốc hội Kenya thông qua kế hoạch triển khai lực lượng cảnh sát tới Haiti

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, Quốc hội Kenya ngày 16/11 đã thông qua kế hoạch triển khai 1.000 cảnh sát tới Haiti trong sứ mệnh được Liên hợp quốc (LHQ) ủng hộ nhằm hỗ trợ quốc gia Caribe đối phó với tình trạng bạo lực băng đảng đang gia tăng.

Chú thích ảnh
Cảnh sát tuần tra trên đường phố Port-au-Prince, Haiti, ngày 25/4/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Quốc hội Kenya đã ủng hộ kiến nghị do Ủy ban Hành chính và An ninh Nội bộ thuộc cơ quan lập pháp này đưa ra, trong đó đề xuất phê duyệt yêu cầu của chính phủ về việc điều động đội ngũ nhân viên an ninh tới Haiti để hỗ trợ ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang ở quốc gia Caribe.

Cuộc tranh luận sôi nổi chứng kiến các nhà lập pháp đối lập bác bỏ kế hoạch của chính phủ về việc Kenya dẫn đầu lực lượng cảnh sát đa quốc gia ở Haiti. Họ cho rằng hành động này là vi hiến bởi chỉ có quân đội Kenya mới được phép triển khai lực lượng bên ngoài đất nước. Tuy vậy, những người ủng hộ kế hoạch của Chính phủ Kenya tuyên bố quốc gia Đông Phi có trách nhiệm và nghĩa vụ đạo đức phải hỗ trợ Haiti.

Các vấn đề chính trong cuộc tranh luận là cơ quan nào sẽ tài trợ cho hoạt động triển khai và những lý do chính đáng nào để đưa lực lượng an ninh đến Haiti, đất nước cách Kenya hàng nghìn km. Nhà lập pháp đối lập Rozzah Buya lập luận: “Việc điều động 1.000 cảnh sát đến Haiti có ý nghĩa gì khi người dân Kenya đang chết dần chết mòn, cần được bảo vệ, cần sự phục vụ của các sĩ quan cảnh sát”. Trong khi đó, nghị sĩ Gabriel Tongoya - Chủ tịch Ủy ban Hành chính và An ninh Nội bộ - cho biết mọi chi phí triển khai sẽ do LHQ tài trợ và sứ mệnh đa quốc gia sẽ kéo dài trong vòng 1 năm.

Phát biểu trước Quốc hội Kenya, Bộ trưởng Nội vụ Kithure Kindiki hồi tuần trước khẳng định Nairobi sẽ chỉ triển khai lực lượng cảnh sát đến Haiti nếu tài trợ và thiết bị được các quốc gia thành viên LHQ chi trả.

Tháng 7 năm nay, Kenya đã cam kết điều động 1.000 nhân viên cảnh sát tới Haiti sau khi quốc gia Caribe kêu gọi cộng đồng quốc tế cử đội ngũ an ninh đến hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống bạo lực băng đảng. Burundi, Chad, Senegal, Jamaica và Belize cũng đều đã cam kết đưa quân đội tham gia sứ mệnh đa quốc gia tại Haiti.

Bạo lực đã leo thang ở Haiti khi một băng nhóm được vũ trang hạng nặng bao vây một bệnh viện ở thủ đô Port-au-Prince hôm 15/11 và giam giữ các bệnh nhân, trong đó có 40 trẻ em và trẻ sơ sinh. Cảnh sát sau đó đã giải cứu những người bị giam giữ.

Các băng nhóm trên khắp Haiti tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn kể từ vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse hồi tháng 7/2021, đồng thời, số vụ bắt cóc và giết người không ngừng gia tăng.

Hồng Minh (TTXVN)
Haiti: Bệnh viện tại thủ đô Port-au-Prince phải sơ tán do bạo lực băng nhóm
Haiti: Bệnh viện tại thủ đô Port-au-Prince phải sơ tán do bạo lực băng nhóm

Tại Haiti, ngày 15/11, bệnh viện chính ở khu ổ chuột lớn nhất tại thủ đô Port-au-Prince đã được sơ tán hoàn toàn sau khi xảy ra bạo lực băng nhóm ngay tại cổng bệnh viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN