Quốc hội Hàn Quốc cáo buộc lãnh đạo Samsung khai man

Ủy ban của Quốc hội Hàn Quốc điều tra vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân ngày 12/1 đã cáo buộc Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung, ông Lee Jae-yong, khai man.

Ông Lee Jae-yong (giữa) trả lời phỏng vấn báo chí ở Seoul ngày 12/1. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, động thái này diễn ra tiếp sau đề nghị của nhóm điều tra độc lập xem xét vụ bê bối, sau khi họ tìm ra “bằng chứng” cho thấy ông Lee đã khai man trong một cuộc điều trần tại Quốc hội tổ chức vào tháng trước. Theo luật hiện hành của Hàn Quốc, những người khai man như vậy có thể bị phạt tới 10 năm tù.    

Tập đoàn Samsung hiện đang phải đối mặt với những cáo buộc rằng họ đã ký kết một hợp đồng trị giá 22 tỷ won (18,3 triệu USD) với một công ty ở Đức do bà Choi kiểm soát, bên cạnh việc cung cấp 20,4 tỷ won cho 2 quỹ hỗ trợ văn hóa và thể thao có thể có mối liên hệ với bà Choi. Kết quả các cuộc điều tra cho thấy Samsung có thể đã cung cấp các khoản tiền trên để đổi lấy việc Cơ quan Hưu trí Quốc gia hậu thuẫn vụ sáp nhập 2 chi nhánh của Samsung năm 2015.  

Nhóm điều tra độc lập cho rằng các vụ giao dịch kể trên có thể bị coi là một hành động hối lộ được thực hiện theo đề nghị của bà Park, và ông Lee đã đưa ra lời khai không đúng sự thật vào ngày 6/12/2016 bằng cách tuyên bố rằng ông chưa bao giờ nhận được đề nghị như vậy từ Tổng thống Park.

TTXVN/Tin Tức
Lãnh đạo Samsung bị thẩm vấn
Lãnh đạo Samsung bị thẩm vấn

Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics Co. của Hàn Quốc Lee Jae-yong ngày 12/1 bị các nhà điều tra thẩm vấn với tư cách là nghi phạm trong vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN