Quốc hội Hàn Quốc ấn định ngày bỏ phiếu luận tội tổng thống

Quốc hội Hàn Quốc quyết định sẽ tiến hành bỏ phiếu về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye trong phiên họp diễn ra vào lúc 14h (tức 12 giờ Việt Nam) ngày 9/12.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, giới chuyên gia nhận định nếu Tổng thống Park Geun-hye bị quốc hội nước này truất quyền miễn truy tố trong cuộc bỏ phiếu sắp tới, bà Park sẽ đối mặt với cuộc chiến tại tòa án đầy khó khăn để đảo ngược kiến nghị luận tội này, cho dù tất cả thẩm phán đều được bà hoặc người tiền nhiệm của bà bổ nhiệm. Để luận tội bà Park, ít nhất 6/9 thẩm phán phải tán thành đề nghị của quốc hội trong thời hạn 6 tháng.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng vụ kiện này có vẻ như đang theo hướng bất lợi cho bà Park, trong bối cảnh đông đảo dư luận ủng hộ bà ra đi, với những cuộc biểu tình quy mô lớn kêu gọi bà từ chức và tỷ lệ ủng hộ bà chỉ ở mức 4%.

Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 8/12 đã kêu gọi các bộ trưởng trong chính phủ tập trung vào việc bình thường hóa công việc nhà nước, trong bối cảnh Quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Ông Hwang, người được dự kiến sẽ thay bà Park điều hành công việc nếu Quốc hội thông qua kiến nghị luận tội, được dẫn lời nhấn mạnh: “Quốc hội sẽ bỏ phiếu về việc luận tội và điều này sẽ dẫn tới nhiều vấn đề khó đoán định. Mỗi thành viên của nội các phải tập trung vào nhiệm vụ của mình, không được xao nhãng”.

Yonhap còn dẫn lời ông Hwang cho rằng Triều Tiên có thể lợi dụng tình hình ở Hàn Quốc để tìm cách thực hiện những hành động khiêu khích, đồng thời nói thêm rằng chính phủ cần chuẩn bị sẵn sàng để duy trì an ninh quốc gia.

Nếu kiến nghị luận tội được thông qua, Tổng thống Park sẽ phải trao quyền cho thủ tướng. Tòa án Hiến pháp sẽ xem xét tính hợp pháp của việc luận tội trong khoảng thời gian lên tới 180 ngày.

TTXVN/Tin Tức
Nghị sĩ Hàn Quốc dọa từ chức tập thể nếu Tổng thống không bị luận tội
Nghị sĩ Hàn Quốc dọa từ chức tập thể nếu Tổng thống không bị luận tội

Nhiều nghị sĩ thuộc phe đối lập ở Hàn Quốc ngày 8/12 tuyên bố họ sẽ từ chức tập thể nếu Quốc hội nước này không thể thông qua đề nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye vào ngày 9/12 tới vì vai trò của bà trong vụ bê bối chính trị hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN