Quốc hội Chilê thông qua FTA với Việt Nam

Chỉ 5 ngày trước khi Tổng thống Chilê Sebastián Piñera lên đường công du một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, ngày 14/3, cả hai viện của Quốc hội Chilê đã thông qua Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước.

Văn bản trên được Chính phủ Chilê trình Quốc hội để “thảo luận ngay lập tức” và đã được các ủy ban liên quan và hai viện của Quốc hội thảo luận và “nhất trí” thông qua trong 2 ngày 13 và 14/3.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Chilê Piñer chứng kiến ký FTA giữa hai nước hôm 11/11/2011 tại Honolulu (Mỹ).


Văn phòng báo chí Thượng viện Chilê dẫn lời thượng nghị sĩ José García Ruminot phát biểu trước khi biểu quyết tại Thượng viện, khẳng định việc đưa FTA vào thực hiện đánh dấu một cột mốc trong quan hệ thương mại giữa hai nước và củng cố chiến lược hội nhập mậu dịch của Chilê tại châu Á.

Ông Ruminot nêu rõ một khi FTA có hiệu lực, Chilê có thể xuất sang Việt Nam với ưu đãi thuế quan các sản phẩm như thịt lợn, trái cây và nước trái cây. Ngược lại Việt Nam có thể xuất sang Chilê các sản phẩm như giày dép, gạo, hàng dệt may và cà phê với thuế suất thấp.

Vị thượng nghị sĩ này cũng cho rằng đối với Việt Nam, Chilê có thể đóng vai trò đầu cầu để xuất khẩu sang các nước Mỹ Latinh khác. Tương tự như vậy, Việt Nam cũng là một đầu cầu “tuyệt vời” để các sản phẩm của Chilê tới được các thị trường khác ở Đông Nam Á. 

FTA giữa Việt Nam và Chilê được ký ngày 11/11/2011 tại Honolulu (Mỹ) với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Sebastián Piñera nhân dịp hai nhà lãnh đạo dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC 2011).

Theo chương trình, Tổng thống Sebastián Piñera sẽ thăm Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 20 đến 31/3, nhằm thúc đẩy quan hệ với các quốc gia này, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.


Quang Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN