Quảng Tây trở thành đầu mối giao thông Trung Quốc-ASEAN

Ngày 28/12, chuyến tàu cao tốc đầu tiên mang số hiệu G530 kết nối Quế Lâm (Khu tự trị Quảng Tây) với Bắc Kinh đã rời sân ga 1 của ga đường sắt Quế Lâm. Như vậy, Quảng Tây đã trở thành khu tự trị dân tộc thiểu số đầu tiên của Trung Quốc có đường sắt cao tốc.

Chuyến tàu cao tốc này sẽ đến Bắc Kinh sau gần 10 giờ đồng hồ 36 phút, rút ngắn khoảng 16 giờ đồng hồ so với các chuyến tàu thường trước đây. Chuyến tàu này lần lượt đi qua các thành phố Trường Sa, Vũ Hán, Trịnh Châu và Thạch Gia Trang. Chuyến tàu được vận hành bằng động cơ máy cao tốc kiểu CRH380BL của Tập đoàn Bắc Xa Trung Quốc. Đây là động cơ máy có tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay.

Việc Quảng Tây khai thông tuyến đường sắt cao tốc chạy thẳng tới Bắc Kinh không những góp phần tăng cường trao đổi kinh tế giữa Quảng Tây với các khu vực miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc, mà còn là sự chuẩn bị cho dự án kết nối đường sắt cao tốc giữa Trung Quốc với Việt Nam trong tương lai, khiến Quảng Tây trở thành đầu mối giao thông kết nối Trung Quốc - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).


T.N
Quan hệ ASEAN- Trung Quốc góp phần duy trì hòa bình khu vực
Quan hệ ASEAN- Trung Quốc góp phần duy trì hòa bình khu vực

Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh đang ở thăm chính thức Trung Quốc, đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Vương Nghị. Tổng Thư ký Lê Lương Minh cho rằng quan hệ tốt đẹp giữa ASEAN và Trung Quốc góp phần quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN