Quân ly khai ở Donbass ‘đánh đấm’ lẫn nhau

Phát biểu ngày 16/10, phát ngôn viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC), ông Andrily Lysenko cho biết, đã nổ ra giao tranh giữa các nhóm vũ trang ở miền đông-nam nhằm tranh giành những nguồn vật chất.

“Xuất hiện nhiều xung đột căng thẳng giữa quân ly khai ở nước Cộng hòa tự xưng Donetsk với lực lượng ở nước Cộng hòa tự xưng Luhansk. Quân ở Donetsk cáo buộc quân ở Luhansk tìm cách chiếm đoạt hầu hết những nguồn lực vật chất cho riêng mình”, ông Lysenko phát biểu tại buổi họp báo ở Kiev và cho rằng giao tranh này đang trên đà gia tăng.

Các tay súng thuộc lực lượng đòi liên bang hóa ở miền đông-nam Ukraine. Ảnh: Reuters


Phát ngôn viên NSDC còn nói rằng, thủ lĩnh của các nhóm vũ trang ở Donetsk đã cho tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh cá nhân, vì lo sợ sẽ bị nhóm khác thủ tiêu.

Ông Lysenko cũng cáo buộc Nga tiếp tục xâm phạm không phận Ukraine, với việc cử các máy bay không người lái thực hiện các chuyến bay giám sát, mới nhất là 2 vụ ngày 15/10 ở Mariupol và khu vực giáp với bán đảo Crimea. Các máy bay trực thăng của Nga cũng được cho là xuất hiện trên bầu trời khu vực biên giới ở Luhansk, nhưng chưa bay vào không phận Ukraine.


HT (Theo Interfax)

15.000 cảnh sát Ukraine ‘đào tẩu’ sang phe ly khai
15.000 cảnh sát Ukraine ‘đào tẩu’ sang phe ly khai

15.000 cảnh sát Ukraine đã “đào tẩu” sang lực lượng đòi liên bang hóa ở vùng Donbass - đó là tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ nước này, ông Arsen Avakov.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN