Quan hệ quân sự Mỹ - Ấn Độ khăng khít hơn bao giờ hết

Hãng Zee News ngày 30/9 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tuyên bố mối quan hệ quân sự Ấn Độ - Mỹ là mối quan hệ “khăng khít hơn bao giờ hết” và hai nước lần đầu tiên đang diễn tập cùng nhau bằng cả lực lượng không quân, lục quân và hải quân.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố quan hệ quân sự Mỹ - Ấn Độ khăng khít hơn bao giờ hết. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ông Carter nhấn mạnh, hai nền dân chủ lớn nói trên đã “có cái bắt tay” chiến lược và kỹ thuật. Ông nói: “Các mối quan hệ đối tác khu vực của Mỹ đang phát triển cả về số lượng và sức mạnh. Mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Ấn Độ đang khăng khít hơn bao giờ hết... Thông qua cái bắt tay chiến lược với chính sách hướng Tây của Mỹ trong chiến lược tái cân bằng của Washington và Chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ, hai nước đang tiến hành diễn tập với sự tham gia của cả lực lượng hải, lục và không quân”. 

Ông Carter lưu ý điều này chưa từng xảy ra trước đây. Ông còn khẳng định Mỹ đang tạo ra “sự thay đổi lịch sử” trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ, Ấn Độ nhất trí đảm bảo an ninh và tự do hàng hải
Mỹ, Ấn Độ nhất trí đảm bảo an ninh và tự do hàng hải

Mỹ và Ấn Độ đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh hàng hải, đảm bảo tự do hàng hải và các chuyến bay trên khắp khu vực, trong đó có Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN