Quan hệ Nga - Anh cải thiện rõ nét

Bộ Ngoại giao Nga ngày 25/5 đã ra tuyên bố khẳng định quan hệ giữa Nga và Anh đang cải thiện rõ nét.

 

Hai tập đoàn BP (Anh) và Rosneft (Nga) ký thỏa thuận khai thác dầu mỏ ngày 14/1/2012 tại Luân Đôn. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh ngày 28/5 tới, Ngoại trưởng Anh William Hague sẽ thăm chính thức Nga theo lời mời của Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

 

Tuyên bố nêu rõ quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa Nga và Anh đang góp phần cho quan hệ song phương phát triển năng động. Anh tiếp tục là đối tác kinh tế-thương mại quan trọng và là một trong những nước đầu tư lớn nhất vào Nga.

 

Trong năm 2011, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước đạt 21,2 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2010, trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Nga đạt 14 tỷ USD. Vốn đầu tư của Anh vào Nga cuối năm qua đã đạt 22 tỷ USD, chiếm 7% tổng vốn đầu tư nước ngoài ở Nga. 



Thời gian qua, hai bên đã đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm nhân dịp Anh tổ chức Đại hội Ôlimpích mùa Hè 2012 và Nga sẽ tổ chức Đại hội Ôlimpích mùa Đông 2014. Hai nước cũng thúc đẩy trao đổi văn hóa và tiếp xúc các cấp và phối hợp hoạt động trong khuôn khổ các tổ chức đa phương.

 

 

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN