Quan hệ Iran - Anh leo thang căng thẳng

Ngày 22/2, hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết nước này đã triệu Đại sứ Anh tại Tehran tới Bộ Ngoại giao để phản đối cáo buộc của London cho rằng Tehran "đe dọa" các nhà báo đang định cư ở Vương quốc Anh.

Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Ngoại giao Iran ở Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

IRNA đưa tin: "Sau những cáo buộc vô căn cứ liên tục từ phía Anh nhằm vào nước CH Hồi giáo Iran, bà Isabelle Marsh, đại biện lâm thời của đại sứ quán nước này ở Tehran, đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao vào thứ Ba (ngày 21/2)". Động thái này diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Anh cùng ngày triệu Đại biện lâm thời Iran tại London, ông Mehdi Hosseini Matin, để phản đối điều mà nước này gọi là "sự đe dọa" đối với các nhà báo ở Anh.

Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố cáo buộc của Anh thể hiện "chính sách bài Iran" của nước này, đồng thời kêu gọi London chấm dứt "cách tiếp cận thù địch".

Mối quan hệ của Iran với Anh xấu đi sau khi London phản ứng về các cuộc biểu tình nổ ra ở nước CH Hồi giáo vào tháng 9 năm ngoái và việc Iran hành quyết cựu Thứ trưởng Quốc phòng Alireza Akbari, nhân vật mang 2 quốc tịch Iran - Anh, với tội danh làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo Vương quốc Anh.

Phan An (TTXVN)
Berlin cảnh báo sẽ 'phản ứng quyết đoán' sau khi Iran tuyên án tử hình một công dân Đức
Berlin cảnh báo sẽ 'phản ứng quyết đoán' sau khi Iran tuyên án tử hình một công dân Đức

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cho biết Chính phủ nước này sẽ có hành động đáp trả việc Iran kết án tử hình một công dân Đức gốc Iran vì cáo buộc “tham nhũng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN