"Quan hệ hợp tác Mỹ- Trung cần thiết cho toàn thế giới"

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm ngày 14/2 tại Nhà Trắng với Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc- điều mà ông gọi là cần thiết và hữu ích cho toàn thế giới.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định tầm quan trọng của dòng chảy thương mại cân bằng Mỹ- Trung, đồng thời bày tỏ hướng tới sự hợp tác tương lai giữa hai nước. Tuy nhiên, ông Ôbama thừa nhận giữa hai nước tiếp tục nảy sinh những bất đồng trong một số lĩnh vực. Đáp lại, ông Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng chuyến thăm Mỹ lần này sẽ góp phần làm tăng sự hiểu biết và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Trung Quốc (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ (giữa) trong cuộc gặp ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Obama và Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, Nhà Trắng cho biết hai nước đã nhất trí mở các cuộc đối thoại về việc thiết lập các hướng dẫn cho hoạt động xuất khẩu tín dụng chính thức đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, song vẫn tính đến lợi ích và tình hình ở từng quốc gia.

Trước đó cùng ngày, cũng tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden và Ngoại trưởng Hillary Clinton đã lần lượt hội đàm với Phó Chủ tịch Tập Cận Bình. Phát biểu với báo giới sau hội đàm, ông Baiđơn cho biết các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng hai bên đều trao đổi thẳng thắn về những bất đồng.

Trong cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Tập Cận Bình tại trụ sở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nhấn mạnh lợi ích của hai nước là cùng hợp tác trên cơ sở thực sự minh bạch trong lĩnh vực quân sự và chiến lược an ninh quốc phòng. Phát biểu với báo giới trong cuộc họp báo chung với ông Tập Cận Bình, ông Panetta tuyên bố để xây dựng một đối tác trên cơ sở hợp tác, hai bên cần cải thiện lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau cũng như thúc đẩy hợp tác giữa quân đội hai nước.

Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little cho biết Bộ trưởng Panetta và Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhất trí về sự cần thiết mở rộng các quan hệ quân sự giữa hai cường quốc. Người phát ngôn này cũng nói thêm rằng hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về việc cải thiện thông tin giữa quân đội hai nước, coi đây là yếu tố then chốt trong quan hệ Mỹ-Trung.

Theo kế hoạch, ông Tập Cận Bình sẽ trở lại thăm bang Iowa - nơi ông từng đi thăm với tư cách là một quan chức trẻ của Trung Quốc hồi năm 1985. Sau đó, vị khách Trung Quốc sẽ kết thúc chuyến thăm vào ngày 16/2 tại thành phố Los Angeles thuộc bang California, nơi ông sẽ tham dự một loạt sự kiện, trong đó có thể có cuộc hội đàm thứ hai không chính thức với người đồng cấp Biden.

Chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình được dư luận truyền thông và các chuyên gia Mỹ đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh năm 2012 nước Mỹ bầu cử tổng thống và Trung Quốc tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 18. Chuyến thăm diễn ra tròn một năm sau chuyến thăm Mỹ cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào mà tại đó Tổng thống Obama cũng đặc biệt nhấn mạnh về tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác Mỹ-Trung. Tuy nhiên, kể từ đó, quan hệ giữa hai nước liên tục bất đồng về hàng loạt vấn đề, từ chính sách tiền tệ, buôn bán, nhân quyền tới các chương trình hạt nhân của Iran, Triều Tiên và gần đây là vấn đề Xyri.


TTXVN/Tin Tức

Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ

Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14/2 đã đến Mỹ, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức ba nước Mỹ, Ailen và Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 13 đến 22/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN