Quan hệ căng thẳng, Malaysia hủy lịch đấu bóng tại Bình Nhưỡng

Xung quanh những căng thẳng giữa hai nước về cái chết của một công dân Triều Tiên tên Kim Chol – được cho là anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Malaysia đã đề nghị hủy trận đấu bóng đá với đội Triều Tiên tại Bình Nhưỡng sắp tới.

Trả lời phỏng vấn hãng Reuters ngày 7/3, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia Hamidin Mohd Amin thông báo: “Chính phủ đã đề nghị chúng tôi không tới Bình Nhưỡng”. 

Ông Amin cho biết họ đã nộp đơn xin phép Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chọn một địa điểm thi đấu khác, đồng thời hy vọng sẽ nhận được quyết định vào cuối tuần này.

Ảnh minh họa.

AFC xác nhận đã nhận được đề nghị của phía Malaysia song không cho biết thêm bất cứ chi tiết nào về trận đấu, vốn dự kiến sẽ diễn ra ngày 28/3 giữa hai đội Malaysia và Triều Tiên trên sân cỏ Bình Nhưỡng. Đây là trận đầu mở đầu cho vòng đấu loại cho Giải vô định châu Á năm 2019 tổ chức tại Các tiểu vương quốc Arab.

Năm 2008, Thượng Hải (Trung Quốc) đã được chọn làm điểm thi đấu trung lập cho hai đội Triều Tiên và Hàn Quốc trong mùa giải World Cup. Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền Bình Nhưỡng không cho phép bài quốc ca Hàn Quốc được chơi trên đất Triều Tiên.

Cùng ngày 7/3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết đã chỉ đạo cảnh sát nước này cấm toàn bộ công dân Triều Tiên rời khỏi Malaysia sau một lệnh cấm tương tự được Bình Nhưỡng đưa ra trước đó cùng ngày.

Theo các nguồn tin, Thủ tướng Najib Razak chỉ thị cho lực lượng cảnh sát ngăn chặn mọi công dân Triều Tiên ở Malaysia rời khỏi nước này cho tới khi Malaysia "được đảm bảo về sự an toàn và an ninh của các công dân Malaysia ở Triều Tiên". Ông cũng hối thúc Triều Tiên lập tức trả tự do cho tất cả công dân Malaysia để "tránh thêm leo thang".

Người đứng đầu Malaysia cho rằng lệnh cấm mà Triều Tiên đưa ra "hoàn toàn bất chấp luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc ngoại giao". Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi trước đó cũng tuyên bố cấm toàn bộ nhân viên ngoại giao Đại sứ quán Triều Tiên rời khỏi Malaysia.

Trong khi hãng tin Kyodo cùng ngày dẫn nguồn tin từ tờ China Press xuất bản tại Malaysia cho biết, Chính phủ Malaysia sẽ thảo luận vào ngày 10/3 tới về khả năng đóng cửa Đại sứ quán Triều Tiên tại nước này.

Hoàng Trang (Tin Tức/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia kêu gọi Triều Tiên 'thả' tất cả công dân nước này
Thủ tướng Malaysia kêu gọi Triều Tiên 'thả' tất cả công dân nước này

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 7/3 đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên lập tức cho tất cả các công dân Malaysia tại quốc gia Đông Bắc Á này được quyền xuất cảnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN