Quan hệ Ấn Độ - Pakistan chuyển biến tích cực

Nhân Ngày Cộng hòa của Ấn Độ, Thủ tướng Pakistan Raja Pervez Ashraf đã gửi điện cho Thủ tướng Manmohan Singh chúc nhân dân Ấn Độ “hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng”.

Binh sĩ thuộc lực lượng biên phòng Ấn Độ tuần tra dọc biên giới với Pakistan ở Abdulian, cách Jammu 38km về phía tây nam ngày 17/1/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong bức điện, Thủ tướng Ashraf nêu rõ Pakistan muốn có quan hệ hữu nghị với Ấn Độ và mong muốn giải quyết tất cả các vấn đề thông qua đối thoại. Ông tái khẳng định cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Thủ tướng Manmohan Singh để phát triển các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và giải quyết tất cả các vấn đề thông qua đối thoại.

Trong khi đó, tại Chakan-da-Bag, dọc Ranh giới kiểm soát (LOC) ở Jammu và Kashmir, binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã trao kẹo cho nhau như một biểu hiện thiện chí theo truyền thống nhân Ngày Cộng hòa của Ấn Độ. Đây là những hành động bày tỏ thiện chí đầu tiên của quân đội hai nước sau khi xảy ra các vụ đụng độ căng thẳng dọc LOC từ ngày 8/1.

Trước đó, các quan chức quân sự Ấn Độ và Pakistan đã có các cuộc thảo luận về giảm bớt căng thẳng giữa hai nước. Hai bên đã thương lượng về vấn đề tranh chấp nước ở New Delhi hồi tháng 3/2012.

Cuộc đàm phán về vấn đề nước dự kiến tổ chức tại thành phố Lahore, miền Đông Pakistan vào ngày 28/1, bị hoãn lại. Truyền thông Pakistan cho rằng nguyên nhân hoãn cuộc gặp này có thể do những cẳng thẳng nảy sinh mới đây tại LOC.


TTXVN/Tin tức
Ấn Độ, Pakistan đồng ý kiềm chế căng thẳng
Ấn Độ, Pakistan đồng ý kiềm chế căng thẳng

Các chỉ huy chiến dịch quân sự (DGMO) của Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí giảm leo thang căng thẳng dọc “Ranh giới kiểm soát” (LOC) phân chia khu vực kiểm soát của hai bên tại vùng biên giới Kashmir.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN