Quân đội Thái Lan muốn hợp tác với Trung Quốc

Một phái đoàn của quân đội Thái Lan ngày 11/6 đã tới Trung Quốc để thảo luận về an ninh khu vực và tập trận chung trong lúc Phương Tây không mấy hài lòng đối với cuộc đảo chính của quân đội Thái Lan hồi tháng trước.

Người đứng đầu chính quyền quân sự, Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha trong cuộc gặp với đại sứ các nước ở Bangkok hôm 11/6. Ảnh: Reuters.


Hãng Reuters đưa tin Phó Tổng tham mưu quân đội Thái Lan, Tướng Surasak Kanjanarat cho biết cuộc gặp này nhằm lên kế hoạch “hành động trong tương lai” với quân đội Trung Quốc - một trong những đồng minh lâu năm của Thái Lan ở khu vực. Tướng Surasak nêu rõ: “Cuộc gặp nhằm bàn về các mối quan hệ và kế hoạch hành động tương lai cũng như trao đổi quan điểm về an ninh khu vực”.

Đại diện của quân đội cũng khẳng định sẽ không thảo luận tới tình hình ở Thái Lan hiện nay do “không phải vấn đề liên quan” và tập trung vào vấn đề tăng cường đào tạo quân sự.

Động thái này diễn ra sau vụ đảo chính ở Thái Lan hôm 22/5 vấp phải chỉ trích từ Phương Tây và Mỹ. Washington sau đó đã hủy cuộc tập trận chung với Bangkok do quân đội Thái Lan lên nắm chính quyền.


TN
Thái Lan muốn giải thích vụ đảo chính cho nước ngoài
Thái Lan muốn giải thích vụ đảo chính cho nước ngoài

Ngày 11/6, người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã chỉ thị các đại sứ và tổng lãnh sự Thái Lan giải thích với các nước nguyên nhân dẫn tới cuộc đảo chính hôm 22/5 vừa qua và lộ trình hướng tới bầu cử của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN