Quân đội Syria tiêu diệt 125 tay súng tại Hama

Ngày 10/10, truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 125 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận Nusra (nhánh của Al-Qaeda tại Syria) đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công quy mô lớn do quân đội Syria tiến hành tại tỉnh Hama


Quân đội Syria mở cuộc tấn công lớn nhằm vào IS. Ảnh: Reuters/TTXVN

Báo cáo cho hay được sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu Nga, chiến dịch cũng đã phá hủy một số bệ phóng rốckét của các lực lượng khủng bố. Quân đội Syria bắt đầu triển khai chiến dịch tấn công kể trên từ hôm 7/10, đánh vào các khu vực do phiến quân kiểm soát tại tỉnh Hama, miền Trung nước này, với sự hỗ trợ của không quân Nga. Mục tiêu là nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đường nối giữa Hama và tỉnh miền Trung Homs.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 64 cuộc không kích do nước này tiến hành trong 24 giờ qua đã đánh trúng 55 mục tiêu của IS và phá hủy 29 trại huấn luyện khủng bố. Đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenko cho hay các cuộc không kích trên đã nhắm vào những trung tâm chỉ huy thông tin, kho vũ khí và trung tâm huấn luyện của “các phiến quân và những tên khủng bố”.

Trong khi đó, liên quân do Mỹ đứng đầu hôm 9/10 cũng đã tiến hành 25 đợt không kích nhằm vào các cơ sở của IS ở Syria và Iraq.
TTXVN/Tin tức (Theo Reuters, THX, AFP)
Tàu chiến Nga, NATO đối đầu trên vùng biển Syria
Tàu chiến Nga, NATO đối đầu trên vùng biển Syria

Hiện có 8 tàu chiến của Nga đang đậu ngoài khơi bờ biển Syria, “đối đầu” với 7 tàu chiến khác của NATO – một nguồn tin quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/9 cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN