Quân đội Syria giành quyền kiểm soát khu vực sa mạc phía nam

Ngày 27/5, quân đội Syria và đồng minh đã đẩy lùi các tay súng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các phần tử đối lập do Mỹ hậu thuẫn, qua đó giành quyền kiểm soát một vùng lớn trong sa mạc phía Nam chiến lược của nước này.

Quân đội Syria bắn pháo trong chiến dịch truy quét phiến quân IS ở thị trấn Maskana, phía đông Aleppo ngày 16/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, liên quân do Mỹ đứng đầu chống lại IS ở Đông Bắc Syria, tuyên bố họ đã tiến hành các cuộc không kích gần thị trấn Mayadeen do IS kiểm soát, các cuộc không kích nhằm vào các "hệ thống loa tuyên truyền".

Trong một tuyên bố được gửi tới hãng tin AP, liên minh do Mỹ dẫn đầu cho biết họ đang tìm kiếm các thông tin về các cuộc không kích cho rằng đã gây thiệt mạng hơn hai chục thường dân, tuy nhiên họ cũng khẳng định các thông tin là "không có căn cứ" và thiếu "tính xác thực hay bằng chứng".

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Syria phá thủng các tuyến phòng thủ IS, tiến gần hơn Aleppo
Quân đội Syria phá thủng các tuyến phòng thủ IS, tiến gần hơn Aleppo

Liên quân Arab và Syria (SAA) đã mở cuộc tấn công quy mô lớn ở vùng ngoại ô phía Đông tỉnh Aleppo, nhằm giành lại các ngôi làng cuối cùng bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN