Quân đội Syria giành lại căn cứ gần Damascus

Kênh truyền hình al-Mayadeen đưa tin ngày 6/9, quân đội Syria đã giành lại một căn cứ quân sự từ tay lực lượng phiến quân có vũ trang ở vùng nông thôn phía Đông thủ đô Damascus.

Nguồn tin cho hay các binh sĩ đã giành lại quyền kiểm soát Lữ đoàn điện tử, nằm ở phía Tây Bắc thị trấn Htaitet al-Jarash, phía Đông Damascus.

Lực lượng ủng hộ chính phủ Syria. Ảnh: AFP-TTXVN


Đây là một phần trong nỗ lực của quân đội chính phủ Syria nhằm tái chiếm các thị trấn và khu vực ở ngoại ô phía Đông của thủ đô này. Trước đó hôm 5/9, các binh sĩ đã hoàn toàn chiếm lại được Htaitet al-Jarash giữa lúc có tin cho rằng quân đội Syria hiện đang gấp rút tiến về thị trấn Ein Tarma.

Trong đó, đài phát thanh Sham FM ủng hộ chính phủ Syria đưa tin ít nhất 20 phần tử nổi dậy có vũ trang đã bị tiêu diệt khi binh sĩ nước này tấn công nhiều khu vực của các tay súng đối lập tại tỉnh al-Qunaitera, miền Nam quốc gia Trung Đông này.

Trong khi đó cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 25 người đã thiệt mạng và rất nhiều người bị thương khi Không quân Syria tiến hành các cuộc không kích một hiệu bánh do Nhà nước Hồi giáo (IS) điều hành tại thành phố Raqqa, miền Bắc Syria.


TN(THX/Reuters)
96% kho vũ khí hóa học Syria được tiêu hủy
96% kho vũ khí hóa học Syria được tiêu hủy

96% kho vũ khí hóa học của Syria đã được tiêu hủy và hiện chỉ còn 12 cơ sở sản xuất đang trong quá trình phá hủy nốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN