Quân đội Nigeria giải cứu thêm hàng trăm phụ nữ, trẻ em từ tay Boko Haram

Quân đội Nigeria ngày 1/5 cho biết, đã giải cứu thêm 234 phụ nữ và trẻ em bị giam giữ trong các sào huyệt của phiến quân Hồi giáo Boko Haram, trong khu rừng Sambisa, thuộc bang Borno, miền Đông Bắc nước này.

Quân đội 4 nước triển khai ở khu vực rừng Sambisa, nơi Boko Haram đang ẩn nấp. Ảnh: AP


Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Nigeria cho biết các con tin đã được giải cứu ngày 30/4 qua ngả Kawuri và Konduga của rừng Sambisa. Trong vài ngày qua đã có khoảng 500 phụ nữ và trẻ em được quân đội nước này giải cứu.

Theo thông cáo trên, quân đội Nigeria đang tiếp tục triển khai các cuộc tấn công vào khu rừng theo nhiều hướng với tập trung vào việc giải cứu các con tin thường dân, đồng thời phá hủy các trại của phần tử khủng bố cũng như các cơ sở khác của chúng trong rừng.

Trước đó, quân đội Nigeria đã cam kết sẽ giải cứu thêm các con tin khỏi tay nhóm Hồi giáo này sau khi hàng trăm người đã được cứu thoát trong tuần này. Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria từ năm 2009 khi nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shiite này nổi dậy nhằm thành lập nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc quốc gia đông dân nhất châu Phi. Lực lượng Hồi giáo cực đoan này hiện chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Nigeria gồm hàng chục thị trấn ở ba bang miền Đông Bắc. Sự trỗi dậy của Boko Haram ảnh hưởng trực tiếp đến ba nước láng giềng của Nigeria là Cameroon, Chad và Niger. Bạo lực liên quan tới các tay súng thánh chiến đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

TTN
Nigeria cứu 300 người khỏi tay Boko Haram
Nigeria cứu 300 người khỏi tay Boko Haram

Quân đội Nigeria ngày 28/4 đã giải cứu 200 nữ sinh và 93 phụ nữ từ hang ổ của phiến quân Hồi giáo Boko Haram ở khu rừng Sambisa thuộc bang Borno ở phía đông bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN