Quân đội Nga, Pháp phối hợp hành động chống IS

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga đã có cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ với người đồng cấp Pháp Pierre de Villiers về cuộc chiến chống IS ở Syria.


Không quân Nga không kích một cơ sở của IS ở tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên theo hình thức như vậy giữa lãnh đạo quân đội hai nước này kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine hồi năm ngoái.

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tướng Gerasimov và ông Villiers “đã điện đàm về việc phối hợp các hành động của quân đội hai nước để chống IS ở Syria”.

Hãng thống tấn RIA đưa tin các sĩ quan Không quân Nga và Pháp cùng ngày cũng đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về những nỗ lực chung trong cuộc chiến chống nhóm IS ở Syria.

Những động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Francois Hollande trong cuộc điện đàm ngày 17/11 đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quân sự và tình báo, đồng thời phối hợp các hành động quân sự nhằm tiêu diệt nhóm IS tại Syria. Đây là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, Nga và Pháp hợp tác chống kẻ thù chung.

Theo dự kiến, Tổng thống Pháp sẽ có chuyến thăm tới Washington vào ngày 24/11 trước khi sang Moskva vào ngày 26/11 - nơi ông sẽ có cuộc thảo luận trực tiếp với Tổng thống Putin về cuộc chiến chống IS.

* Nga đặt điều kiện hợp tác với liên minh phương Tây chống IS


Ngày 19/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sàng hợp tác với liên minh quân sự Phương Tây đang chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) nếu các thành viên của liên minh này tôn trọng chủ quyền của Syria.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh nhà nước Nga, ông Lavrov khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác thực chất với các thành viên của liên minh quốc tế (chống IS) và sẵn sàng cùng họ phát triển các hình thức phối hợp như vậy nếu họ tôn trọng chủ quyền cũng như đặc quyền của ban lãnh đạo Syria".

Hồi tháng 9, Nga đã mở cuộc không kích đầu tiên ở Syria theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu, vốn phản đối ông Assad, lại tiến hành một chiến dịch không kích riêng rẽ nhằm vào IS.

* Indonesia, Pháp hợp tác điều tra mạng lưới IS


Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia, Tướng Badrodin Haiti ngày 19/11 cho biết, cảnh sát nước này sẽ hợp tác với tình báo Pháp để phanh phui các mạng lưới của tổ chức IS - nhóm đứng đằng sau loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris (Pháp) làm 129 người thiệt mạng hôm 13/11.

Tướng Badrodin đã đưa ra phát biểu trên tại Jakarta sau khi xuất hiện thông tin nói rằng một trong số những kẻ tấn công ở Paris từng tới một trường nội trú ở Tây Java của Indonesia và các nghi can người Pháp khác từng tới Indonesia. Tướng Baroddin cho biết sẽ điều tra sự tham gia hay mối liên hệ về các chuyến đi của những nghi can người Pháp tới Indonesia.

Tướng Badrodin nhấn mạnh: "Tôi phải kiểm tra điều đó thông qua thông tin tình báo ở Indonesia và Paris. Sự phối hợp (với tình báo Pháp) có thể được tiến hành trực tiếp hoặc thông qua cơ quan đại diện của chúng tôi tại Pháp".

TN
Nga, phương Tây xích lại gần nhau chống IS
Nga, phương Tây xích lại gần nhau chống IS

Nga và phương Tây đang xích lại gần nhau hơn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cũng như các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN