Quân đội Nga loại bỏ 4 triệu khẩu súng

Bộ Quốc phòng Nga đang lên kế hoạch tới năm 2015 sẽ loại bỏ 4 triệu khẩu súng đã quá cũ, chủ yếu là súng trường tấn công AK-47.

Mô hình thiết kế của AK-12, thế hệ súng AK thứ năm. Ảnh Internet.


Nhật báo Izvestia dẫn một nguồn tin từ Bộ quốc phòng Nga cho biết, có khoảng 16 triệu khẩu súng đang chất đống tại các nhà kho quân sự của nước này, trong đó 6,45 triệu khẩu đã quá thời hạn sử dụng. Tháng 9 năm ngoái, Thứ trưởng quốc phòng Nga, Alexander Sukhorukov cho biết, cơ quan này sở hữu 17 triệu khẩu AK. Theo các nhà phân tích, số lượng súng ống cất trong các kho là quá thừa so với lực lượng binh sĩ Nga, với khoảng 1 triệu người.

Hiện nay, AK-74, phiên bản hiện đại hóa của AK-47, là loại súng trường tấn công nổi tiếng nhất và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó được quân đội của khoảng 50 quốc gia trên thế giới sử dụng, chưa kể các phong trào du kích.

Hồi tháng 1/2012, nhà máy sản xuất súng cầm tay lớn nhất của Nga, Izhmash, đã giới thiệu nguyên mẫu của loại súng AK thế hệ thứ năm, được thiết kế nhằm thay thế những khẩu súng đã “hết date”. Loại súng trường tấn công mới, có tên AK-12 này được thiết kế làm nền tảng để phát triển gần 20 biến thể khác.

Phó Thủ tướng Nga, Dmitry Rogozin tới thăm nhà máy sản xuất súng Izhmash, nơi ông được giới thiệu mẫu AK-12 hồi tháng 1/2012. Ảnh Internet.


AK-12 được tích hợp gá lắp Picatinny để lắp thêm khí tài hỗ trợ tác chiến như máy ngắm quang học, máy ngắm đêm, thiết bị đo khoảng cách, súng phóng lựu, đèn pin, thiết bị chỉ thị mục tiêu, cho phép sử dụng súng hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Súng cũng có 3 chế độ bắn: phát một, điểm xạ 3 viên một và liên thanh. Nhà máy Izhmash cho biết, có hai mẫu súng AK-12 được sản xuất. Một mẫu hạng nhẹ sử dụng các loại đạn 5,45 x 39mm, 5,56 x 45mm và 7,62 x 39mm và một mẫu AK-12 hạng nặng sử dụng đạn 7,62 x 51mm.

Thu Hằng (Theo Ria Novosti)

Quân đội Mỹ trình làng vũ khí tia nhiệt
Quân đội Mỹ trình làng vũ khí tia nhiệt

Một cảm giác nóng rát đột ngột và không thể chịu nổi không biết đến từ đâu chính là hiệu ứng tạo ra từ loại vũ khí không gây tử vong mới nhất của quân đội Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN