Quân đội Mỹ: Tên lửa Triều Tiên không đe dọa Bắc Mỹ

Quân đội Mỹ ngày 5/3 khẳng định đã phát hiện và theo dõi vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên song cho rằng vụ phóng không gây đe dọa cho Bắc Mỹ.

Người dân Hàn Quốc theo dõi trên truyền hình về một vụ thử tên lửa của Triều Tiên tại nhà ga ở Seoul ngày 12/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ, Trung tá Martin O'Donnell cho biết, lực lượng Mỹ "vẫn cảnh giác trước những hành động khiêu khích của Triều Tiên và nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các đồng minh là Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm duy trì an ninh".

Tuy nhiên, quân đội Mỹ không cung cấp thêm chi tiết về vụ phóng trước đó cùng ngày của Triều Tiên.

Ngoài ra, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, ngày 6/3, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin và người đồng cấp Mỹ M.R. McMaster đã có cuộc điện đàm về vụ phóng tên lửa trước đó cùng ngày của Triều Tiên.

Yonhap dẫn nguồn tin Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết trong cuộc điện đàm kéo dài 15 phút này, hai bên đã nhất trí mở rộng các mối quan hệ song phương để đưa ra những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn với Triều Tiên.

Ông Kim đã thông báo sẽ sớm tới Mỹ để hội đàm trực tiếp với ông McMaster và thảo luận sâu hơn về các biện pháp đối phó với những động thái khiêu khích của Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên tuyên bố liên tục tăng cường sức mạnh hạt nhân
Triều Tiên tuyên bố liên tục tăng cường sức mạnh hạt nhân

CHDCND Triều Tiên ngày 6/3 đã tái khẳng định ý chí liên tục tăng cường sức mạnh hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN