Quân đội Mỹ tấn công 3 địa điểm dưới lòng đất của Houthi ở Yemen

Quân đội Mỹ ngày 23/3 thông báo đã tấn công 3 cơ sở lưu trữ dưới lòng đất được lực lượng Houthi ở Yemen sử dụng. 

Chú thích ảnh
Phiến quân Houthi trên một đường phố ở Sanaa, Yemen. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng Mỹ "đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào 3 cơ sở lưu trữ dưới lòng đất của Houthi". 

Bên cạnh đó, tuyên bố nêu rõ các lực lượng Mỹ cũng đã "tấn công và tiêu diệt thành công 4 máy bay không người lái" tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen trong cả ngày 22/3, đồng thời ghi nhận 4 tên lửa đạn đạo chống hạm do Houthi phóng về phía Biển Đỏ.

CENTCOM tuyên bố: “Không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo bởi tàu Mỹ, liên quân hoặc tàu thương mại”.

Khi xung đột ở Dải Gaza leo thang, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel và ngăn chặn các tàu thân Israel đi qua vùng biển của Biển Đỏ và Eo biển Bab el-Mandeb cho đến khi quân đội Israel ngừng hoạt động quân sự ở Gaza. Lực lượng Houthi đã tấn công hàng chục tàu dân sự và quân sự ở Biển Đỏ và vịnh Aden kể từ giữa tháng 11 năm ngoái. Để đáp lại hành động của Houthi, Mỹ đã tuyên bố thành lập một liên minh quốc tế và triển khai chiến dịch nhằm đảm bảo tự do hàng hải và an toàn cho tàu bè ở Biển Đỏ.

Thanh Bình (TTXVN)
Nga bác bỏ thông tin về thỏa thuận với Houthi
Nga bác bỏ thông tin về thỏa thuận với Houthi

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov ngày 22/3 cho biết Nga không biết gì về thông tin cho rằng Houthi cam kết với Nga và Trung Quốc không tấn công các tàu của hai nước này trên Biển Đỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN