Quân đội Mỹ tại Okinawa sắp trả lại một phần đất cho Nhật Bản

Quân đội Mỹ có kế hoạch trả lại một phần đất tại tỉnh Okinawa cho Chính phủ Nhật Bản vào cuối năm 2016, và đây là sự chuyển giao lớn nhất kể từ năm 1972.

Người dân Nhật Bản tham gia biểu tình phản đối binh sĩ Mỹ tại Okinawa ngày 19/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin trên lấy từ cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo diễn ra ngày 6/12.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói rõ Mỹ có kế hoạch trả lại gần 4.000 ha đất tại phía Bắc tỉnh Okinawa bằng một lễ trao trả chính thức dự kiến vào ngày 21-22/12. Nguồn tin giấu tên trên nói: "Đó sẽ là một diễn biến tích cực đối với liên minh, chứng tỏ cam kết của hai chính phủ về việc tổ chức lại các lực lượng Mỹ".

Đây là thông báo đầu tiên về thời gian biểu cụ thể cho việc chuyển giao mà hồi tháng 7 quân đội Mỹ thông báo họ đang chuẩn bị.


Trước đó, làn sóng phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ gia tăng trong năm 2016 sau khi Kenneth Franklin, một người Mỹ làm việc tại một căn cứ quân sự Mỹ bị bắt vì dính líu đến vụ sát hại cô Rina Shimabukuro, một phụ nữ Nhật Bản 20 tuổi.

TTXVN/Tin Tức
Okinawa kiên quyết đòi di dời căn cứ không quân Mỹ
Okinawa kiên quyết đòi di dời căn cứ không quân Mỹ

Chính quyền tỉnh Okinawa, Nhật Bản ngày 23/9 đã kháng cáo phán quyết của tòa án cấp cao gần đây ủng hộ kế hoạch của chính quyền trung ương nhằm tái bố trí căn cứ Không quân Futenma của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại tỉnh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN