Quân đội Libya không kích tiêu diệt hàng chục phiến quân Hồi giáo

Máy bay chiến đấu của quân đội miền Đông Libya đã tiến hành ít nhất 9 cuộc không kích nhằm vào các phiến quân Hồi giáo gần mỏ dầu lớn Al-Mabrouk.

Hiện trường vụ nổ sau một trận không kích của liên quân tại Libya.

Ngày 10/2, người phát ngôn của Quân đội Libya, ông Faisal Ahbale cho biết vụ không kịch tiến hành cách "Mỏ dầu Lưỡi liềm" 120km về phía Nam, khu vực trung tâm miền duyên hải dọc biển Địa Trung Hải của Libya – nơi tập trung hầu hết các kho chứa dầu của nước này.

Ông Ahbale nêu rõ các cuộc không kích nhằm vào phiến quân của nhóm "Lữ đoàn bảo vệ Benghazi", làm 5 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Đây là đơn vị hỗn hợp gồm các chiến binh Hồi giáo và tàn quân của những phiến quân vừa đầu hàng ở Benghazi, thành phố lớn thứ 2 của Libya.

TTXVN/Tin Tức
Nga bác tin thiết lập căn cứ quân sự tại Libya
Nga bác tin thiết lập căn cứ quân sự tại Libya

Ngày 22/1, Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng Hội đồng liên bang Nga (Thượng viện), ông Viktor Ozerov cho biết Moskva không thảo luận với Libya về việc thiết lập các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN