Quân đội Israel 'thắt thòng lọng' xung quanh Hamas ở Dải Gaza

Quân đội Israel tuyên bố họ đang bao vây và 'thắt thòng lọng' xung quanh lực lượng Hamas ở Dải Gaza, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết không có thỏa thuận ngừng bắn trước khi con tin được giải thoát.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel hoạt động sâu trong Gaza. Ảnh: IDF

Theo tờ Thời báo Israel (timesofisrael.com), Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu ngày 7/11 cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến sâu vào Gaza hơn những gì Hamas từng tưởng tượng, đồng thời cảnh báo nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban rằng lực lượng này sẽ phạm phải sai lầm lớn nhất nếu mở ra một mặt trận giao tranh toàn diện mới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thông báo IDF đang hoạt động ở trung tâ” Thành phố Gaza và “thắt thòng lọng” xung quanh các tay súng Hamas ở đó.

Tuyên bố trên của các quan chức hàng đầu Israel được đưa ra tròn một tháng sau khi nhóm Hamas phát động cuộc đột kích bất ngờ vào miền Nam Israel. Israel đã tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas và loại bỏ tổ chức này khỏi quyền lực ở Dải Gaza nhưng cũng phải đối mặt với hỏa lực tên lửa từ Liban và các cuộc tấn công dọc biên giới. Một loạt tên lửa đã được bắn từ bên kia biên giới phía Bắc của Israel ngày 7/11.

Phát biểu từ sở chỉ huy quân sự Kirya ở Tel Aviv, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ ông đưa ra tuyên bố trước toàn quốc nhằm cập nhật cho người Israel về cuộc chiến.

Các thành viên nội các chiến tranh của Israel, vốn được thành lập để giám sát chiến dịch quân sự, đều đưa ra những tuyên bố riêng trong buổi tối 7/11, trong đó ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Gallant khẳng định sẽ không ngừng bắn cho đến khi các con tin được phóng thích.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel thông tin về chiến dịch quân sự trên bộ của IDF ngày 7/11. Ảnh: timesofisrael.com

Ông Netanyahu nói: “Ở miền Nam, cuộc chiến đang diễn ra với sức mạnh mà Hamas chưa từng thấy. Thành phố Gaza bị bao vây. Chúng tôi đang hoạt động trong đó, chúng tôi đang tăng thêm áp lực lên Hamas mỗi giờ, mỗi ngày”.

Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết chiến dịch trên bộ của IDF đã phá hủy vô số trung tâm chỉ huy, cứ điểm và đường hầm của Hamas dài hàng trăm km dưới Gaza và được Hamas sử dụng để cơ động lực lượng, cất giữ vũ khí và tiến hành các cuộc tấn công vào quân đội Israel.

Ở phía Bắc, Thủ tướng Netanyahu thông báo IDF vừa phòng thủ vừa tấn công. Ông nói rằng Israel sẽ không chấp nhận Hezbollah hoặc Hamas làm tổn hại đến người dân và Israel sẽ đáp trả bằng hỏa lực mạnh trước bất kỳ cuộc tấn công nào.

Liên quan đến các con tin bị bắt giữ ở Gaza, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã nói chuyện với Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quốc tế và đề nghị tổ chức này nỗ lực đảm bảo việc thả con tin ngay lập tức theo luật pháp quốc tế. 

Chuyển sang mặt trận ngoại giao, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh ông đã trao đổi với các nhà lãnh đạo nước ngoài rằng nếu Israel không giành chiến thắng, nước này có thể bị tấn công bởi những thành phần được Hamas truyền cảm hứng. 

Israel đang phải đối mặt với áp lực ngoại giao để tạm dừng giao tranh vì lý do nhân đạo trong cuộc chiến, bao gồm cả từ Mỹ, quốc gia đã kiên định ủng hộ phản ứng của nhà nước Do Thái sau cuộc tấn công của Hamas.

Thủ tướng Netanyahu lưu ý rằng ông thường xuyên nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden và đánh giá cao sự hỗ trợ từ Nhà Trắng cũng như người dân Mỹ.

Chú thích ảnh
Người dân Gaza di tản về phía Nam ngày 7/11. Ảnh: AP

Chiến dịch quân sự của Israel hiện chủ yếu tập trung vào phía Bắc Dải Gaza, nơi đồn trú chính của Hamas. Israel đang kêu gọi người dân Gaza di tản về phía Nam Gaza. Ông Netanyahu cũng cam kết Chính phủ Israel sẵn sàng chi tiền để tái thiết các cộng đồng bị tàn phá ở miền Nam, bất kể chi phí phải trả là bao nhiêu.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Gallant bác bỏ mọi biện pháp tạm dừng vì lý do nhân đạo trước khi Hamas thả trên 240 con tin mà họ đang giam giữ.

Ông Gallant khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi chiến thắng và cho đến khi các con tin được đưa về nhà”.

Công Thuận/Báo Tin tức
Tổng thống Ukraine hủy chuyến thăm Israel 
Tổng thống Ukraine hủy chuyến thăm Israel 

Nhà lãnh đạo Ukraine đã không thực hiện chuyến thăm Israel theo kế hoạch vào ngày 7/11 do lo ngại vấn đề an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN