Quân đội Iraq giành lại cửa khẩu chiến lược từ tay IS

Ngày 17/6, quân đội Iraq cho biết đã giành lại được cửa khẩu chiến lược al-Waleed giáp giới Syria từ các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Binh sĩ Iraq làm nhiệm vụ trong chiến dịch chống IS tại al-Shifaa, Mosul ngày 15/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của quân đội Iraq cho biết không quân nước này đã tái chiếm al-Waleed sau một chiến dịch có sự hỗ trợ của liên quân quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu và các tay súng bộ lạc Hồi giáo dòng Sunni.

Cửa khẩu Al-Waleed nằm gần sa mạc Tanf, tuyến đường chiến lược ở khu vực biên giới của Syria giáp với Iraq. Các lực lượng Mỹ đã đồn trú tại đây từ năm ngoái và hiện đang hỗ trợ các tay súng đối lập ở Syria giành lại quyền kiểm soát tuyến đường này từ tay IS.

TTXVN/Tin Tức
Lực lượng an ninh Iraq tiêu diệt 5 phần tử đánh bom liều chết
Lực lượng an ninh Iraq tiêu diệt 5 phần tử đánh bom liều chết

Lực lượng an ninh Iraq ngày 16/6 đã tiêu diệt 5 phần tử đánh bom liều chết khi các đối tượng này tìm cách thâm nhập thành phố Samara ở tỉnh Salahudin, phía Bắc Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN