Quân đội Hàn Quốc sẽ cải cách lớn

Ông Song Young-moo, người được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng, ngày 12/6 tuyên bố quân đội nước này cần phải được cải tổ để thích ứng với môi trường đang có nhiều thay đổi, đồng thời cam kết sẽ thực hiện những nỗ lực cải cách lớn.

Ông Song Young-moo. Ảnh: Yonhap.

Ông Song Young-moo đưa ra tuyên bố trên sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Han Min-koo tại Seoul.

Phát biểu với báo giới, ông Song Young-moo cho biết Hàn Quốc cần tạo dựng một lực lượng quân đội thực sự phục vụ và hy sinh vì người dân, có thể thích ứng với các thay đổi trong môi trường chiến tranh và hệ thống vũ khí trong bối cảnh các mô hình chiến tranh đối với Lục quân, Hải quân và Không quân đang có sự thay đổi. Theo ông Song Young-moo, ban lãnh đạo quân đội cần phải tích cực theo đuổi các ý tưởng của vị tổng tư lệnh thay vì tạo gánh nặng cho nhà lãnh đạo này.

Trước đó, ngày 11/6, ông Song Young-moo được chỉ định vào vị trí trên để dẫn dắt các nỗ lực thực hiện cam kết tranh cử của ông Moon là cải tổ quân đội và các hệ thống vũ khí cũng như tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ông Song Young-moo cần phải trải qua phiên điều trần tại Quốc hội trước khi được chính thức bổ nhiệm.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Hàn Quốc chỉ định 5 bộ trưởng mới
Tổng thống Hàn Quốc chỉ định 5 bộ trưởng mới

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 11/6 đã chỉ định 1 phó thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội và các bộ trưởng mới trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN