Quan chức Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ "cướp trời"

Kênh truyền hình al-Manar của Libăng đưa tin Bộ trưởng Giao thông Syria (Xyri) Mahoumd Said ngày 11/10 đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ "cướp trời" sau khi xảy ra vụ việc các máy bay chiến đấu của Ancara chặn giữ một máy bay chở khách của Syria, khởi hành từ thủ đô Mátxcơva (Nga) tới thủ đô Damascus (Đamát).

Chiếc máy bay của Syria bị phía Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải hạ cánh. Ảnh Internet.


Nguồn tin dẫn lời Bộ trưởng Said tuyên bố rằng động thái đó chẳng khác nào "hành động cướp trời, vi phạm các thỏa thuận về hàng không dân dụng".

Trước đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thông báo họ nghi ngờ máy bay chở khách của Syria đang chở thiết bị quân sự và đã thu giữ một số loại hàng hóa trên máy bay này.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, hãng Interfax dẫn nguồn tin giấu tên của một cơ quan xuất khẩu vũ khí của Nga cho biết không có vũ khí của Nga trên máy bay Syria bị Thổ Nhĩ Kỳ chặn giữ trước đó cùng ngày.


TTXVN/Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ ép máy bay Syria hạ cánh
Thổ Nhĩ Kỳ ép máy bay Syria hạ cánh

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/10 đã buộc một chiếc máy bay chở khách của Syria phải hạ cánh xuống thủ đô Ankara vì nghi ngờ phi cơ này chở vũ khí và thiết bị quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN