Quan chức Nga nhận định về cuộc chạy đua vũ trang với phương Tây

Hôm 25/12, quan chức cấp cao của Nga tuyên bố Moskva vẫn chiếm ưu thế trong cuộc đua sản xuất vũ khí so với phương Tây và dự định duy trì tốc độ sản xuất cao.

Chú thích ảnh
Vũ khí của Nga được trưng bày tại triển lãm NAVDEX, sự kiện thường niên được tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, ngày 20/2. Ảnh: RIA

Theo hãng tin Reuters (Anh), tuyên bố trên do Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công Thương Nga Denis Manturov đưa ra trong bối cảnh cả phương Tây và Nga đang tăng cường sản xuất vũ khí cho cuộc xung đột ở Ukraine.

“Tôi không muốn khoe khoang, nhưng có thể nói chúng ta bắt đầu đạt được tốc độ và đang tăng tốc sản xuất sớm hơn các nước phương Tây. Chỉ là không biết cuộc đua này sẽ kéo dài bao lâu”, ông Manturov, Phó thủ tướng chuyên trách giám sát việc sản xuất vũ khí, nói với hãng thông tấn RIA.

Ông Manturov cho biết thêm rằng kế hoạch vũ khí trong giai đoạn 2025 – 2034 của Nga sẽ được phê duyệt vào năm tới.

Nga đã triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2/2022. Đây là cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai và cuộc đối đầu sâu sắc nhất giữa Nga và phương Tây kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Ukraine và các đồng minh phương Tây đã tăng cường sản xuất vũ khí nhằm đánh bại lực lượng Nga trên chiến trường.

Trong khi đó, Nga cũng đang thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng. Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết sản lượng pháo, máy bay không người lái, xe tăng và xe bọc thép đang tăng vọt.

“Chúng ta phải bổ sung nguồn dự trữ và duy trì tốc độ sản xuất nhất định”, ông Manturov nói và cho biết lượng đơn đặt hàng quốc phòng cấp nhà nước vào năm 2023 đã tăng gấp đôi so với năm trước, với việc sản xuất một số loại vũ khí cũng tăng gấp 10 lần. ​

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng
Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng

Tờ Izvestia đưa tin Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng trong năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN