Quan chức Mỹ: Nhiều khả năng quân đội Syria dùng vũ khí hóa học

Ngày 25/8, một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ cho biết, nhiều khả năng vụ tấn công hóa học hôm 21/8 vừa qua làm hơn 1.000 người thiệt mạng là do quân đội chính phủ Syria thực hiện.

Những nạn nhân bị cho là thiệt mạng do chất hóa học tại Syria hôm 25/8. Ảnh: AP


Nguồn tin trên tiết lộ, cộng đồng tình báo Mỹ đã có báo cáo đánh giá gửi Nhà Trắng về vụ tấn công trên, đề cập đến những biểu hiện bệnh lý của những người bị chết, bị thương và lời kể của các nhân chứng.

Quan chức này cũng cho biết, chính phủ Syria trước đó từng từ chối không cho đoàn thanh sát của LHQ đến kiểm tra khu vực xảy ra vụ tấn công bằng chất hóa học tại ngoại ô thủ đô Damascus, khi ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra yêu cầu này trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Syria  Walid al-Moallem. Mục đích là để chính quyền Syria có đủ thời gian để xóa sạch dấu vết tại địa điểm trên.

Sáng 25/8, Truyền hình nhà nước Syria thông báo, nước này đồng ý cho phép các thanh sát viên quốc tế đến kiểm tra địa điểm trên. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho rằng, quyết định này là “quá muộn màng, nên thiếu sự tin tưởng”.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Syria đang phải chịu sức ép rất lớn từ Mỹ và phương Tây. Ngày 25/8, Thượng nghĩ sĩ Bob Corker thuộc đảng Cộng hòa kêu gọi, Mỹ cần có phản ứng thông qua sự phối hợp với các đồng minh NATO, tương tự như chiến dịch can dự tại Lybia, trong cuộc nội chiến tại Syria.



HT (theo AP)

Hơn 10.000 chiến binh Hezbollah chiến đấu ở Syria
Hơn 10.000 chiến binh Hezbollah chiến đấu ở Syria

Hơn 10.000 thành viên Hezbollah đang chiến đấu tại Syria và đã hỗ trợ quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad chiếm lại khu vực quan trọng Latakia cũng như thành phố Homs từ tay lực lượng đối lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN