Quan chức Mỹ: Đã đến lúc đàm phán cứng rắn với Nga

Ngày 16/4, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H. R. McMaster khẳng định đã đến lúc tiến hành các cuộc đàm phán cứng rắn với Nga liên quan đến việc Moskva hậu thuẫn Chính phủ Syria.

Trung tướng H.R. McMaster (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) tại Palm Beach, bang Florida, ngày 20/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên chương trình "This Week" của kênh truyền hình ABC News, ông McMaster nhấn mạnh việc Nga hậu thuẫn chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã kéo dài cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này và gây ra cuộc khủng hoảng lan sang Iraq, các quốc gia láng giềng và châu Âu. Ông McMaster nói: "Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tiến hành các cuộc đàm phán cứng rắn với Nga".

Trước đó, hồi tháng 1, báo cáo của tình báo Mỹ về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cho rằng Moskva cũng tìm cách gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử ở khắp châu Âu.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ tấn công Triều Tiên: Chuyện đâu có dễ như đối với Syria
Mỹ tấn công Triều Tiên: Chuyện đâu có dễ như đối với Syria

Mỹ bất ngờ trút 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk xuống căn cứ không quân Syria mà không vấp phải đòn kháng cự hay trả đũa nào. Nhưng một đòn tấn công tương tự với Triều Tiên sẽ không dễ dàng như vậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN