Quan chức EU tiết lộ lý do Hungary mất quyền phủ quyết quyết định lịch sử cho Ukraine

Quyết định của Hội đồng châu Âu về việc mở các cuộc đàm phán gia nhập EU là một chiến thắng với Ukraine, nhưng đối với nhiều người lại là điều bất ngờ bởi tới nay Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vẫn không thay đổi lập trường liên quan.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu sau khi Hội đồng châu Âu quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập EU đối với Ukraine. Ảnh cắt từ clip ông Zelensky đăng trên mạng xã hội X

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels hôm 14/112, theo giờ địa phương, các nhà lãnh đạo EU đã thông qua quyết định của Hội đồng châu Âu về việc mở các cuộc đàm phán gia nhập EU đối với Ukraine và Moldova.

Viết trên mạng xã hội X vào hôm sau, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đây không chỉ là một chiến thắng cho Ukraine mà còn là một chiến thắng cho toàn bộ châu Âu.

“Một chiến thắng tạo động lực, truyền cảm hứng và tăng cường sức mạnh”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Trở lại với việc Hội đồng châu Âu quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập EU đối với Ukraine, tờ European Pravda ngày 15/12 dẫn lời một số quan chức cấp cao của EU với điều kiện giấu tên cho biết: “Ông Orbán đã rời khỏi phòng khi chúng tôi bỏ phiếu".

Với việc vắng mặt trong phòng họp khi các nhà lãnh đạo EU bỏ phiếu quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova, quyền phủ quyết của Thủ tướng Hungary đối với quyết định này không có hiệu lực.

Theo một thành viên Hội đồng châu Âu, về mặt pháp lý, điều này hoàn toàn phù hợp với quy định.

“Đúng, chúng tôi đã đưa ra quyết định khi ông Orbán vắng mặt, nhưng không phải sau lưng ông ấy. Ông ấy biết rằng quyết định này sẽ được bỏ phiếu và rời khỏi phòng họp", quan chức này nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orban (giữa, trái), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa, phải) và Thủ tướng Áo Karl Nehammer (giữa) tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ, ngày 14/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Về phần mình, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khẳng định ông đã bỏ phiếu trắng đối với quyết định mở ra các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU và không thay đổi thái độ đối với việc này.

Ông Orbán đã đăng một video lên Facebook, trong đó ông nhắc lại quan điểm của Budapest rằng "Ukraine chưa sẵn sàng để chúng tôi bắt đầu đàm phán với nước này về tư cách thành viên EU".

Ông Orbán nói thêm: “Quyết định bắt đầu đàm phán với Ukraine trong bối cảnh này là hoàn toàn vô nghĩa, phi lý và sai lầm”.

Ông Orbán giải thích rằng sau gần 8 giờ thảo luận, 26 nước thành viên EU còn lại nhất quyết ủng hộ đàm phán với Ukraine và quyết định “đi theo con đường riêng của mình”.

“Hungary không muốn tham gia vào quyết định hết sức tồi tệ này”, Thủ tướng Hungary nói thêm, cho nên, ông đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu.

Các nguồn tin cũng nói với European Pravda rằng lãnh đạo của các quốc gia EU khác đã bỏ phiếu ủng hộ việc mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine. Cuộc bỏ phiếu đã nhận được 26 phiếu thuận và 1 phiếu trắng.

Thành Nam/Báo Tin tức
Ukraine nhận hệ thống Patriot, tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga
Ukraine nhận hệ thống Patriot, tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga

Ngay trong ngày Chính phủ Đức thông báo đã chuyển giao hệ thống phòng phong Patriot thứ hai cho Ukraine, Kiev tuyên bố bắn hạ một tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN