Quan chức EU kêu gọi tăng cường huấn luyện lính nghĩa vụ Ukraine

Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell ngày 30/8 đã kêu gọi các quốc gia EU nên nâng mục tiêu cho nhiệm vụ huấn luyện quân đội Ukraine, theo đó cần đào tạo thêm 10.000 lính nghĩa vụ cho nước này vào cuối năm nay.

Chú thích ảnh
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell. Ảnh: EFE

Phát biểu tại một cuộc họp không chính thức với Bộ trưởng Quốc phòng các nước EU, ông Borrell cho biết, việc đào tạo quân nhân Ukraine tại EU "đã được thực hiện với tốc độ chưa từng có". Hiện có khoảng 25.000 binh sĩ đã được chuẩn bị để có thể tham chiến như một phần của Phái bộ Hỗ trợ Quân sự EU (EUMAM) và đang đi đúng lộ trình để đạt được mục tiêu đã đề ra là 30.000 binh sĩ Ukraine được đào tạo vào cuối tháng 10.

Mặc dù vậy, nhà ngoại giao hàng đầu EU cho rằng cần thúc đẩy quá trình đào tạo nhanh hơn và đề xuất mục tiêu cho nhiệm vụ này là nâng lên 40.000 binh sĩ Ukraine được huấn luyện trước cuối năm nay.

Ông Borrell nhấn mạnh, các quốc gia thành viên cũng nên tập trung vào "đào tạo chuyên sâu cho các nhóm nhỏ hơn và cho các đối tượng chỉ huy". Ngoài ra, EU cũng đang xem xét khả năng đưa chương trình đào tạo phi công F-16 vào dự án.

Mặt khác, theo vị quan chức EU này thì liên minh cũng sẽ phải chi hàng tỷ euro để đảm bảo an ninh cho Kiev trong những năm tới, và cần phải thành lập một "Quỹ hỗ trợ đặc biệt cho Ukraine trong giai đoạn 2024-2027" để đảm bảo tính bền vững cho kế hoạch hỗ trợ quân sự. Quỹ này có thể lên tới 5 tỷ euro (5,46 tỷ USD) mỗi năm và đó là "yếu tố cốt lõi góp phần duy trì lâu dài kế hoạch an ninh của Ukraine".

Ông Borrell cũng chỉ rõ khoản “viện trợ an ninh" trên cũng nên tách biệt với các nỗ lực của EU nhằm cung cấp đạn dược cho quân đội Kiev. Khối này đã chi khoảng 1,1 tỷ euro để cung cấp cho các lực lượng Ukraine khoảng 224.000 viên đạn và khoảng 2.300 tên lửa vào cuối tháng 5. Hiện Brussels cũng đã ký một "thỏa thuận khung" với các ngành công nghiệp vũ khí để các quốc gia thành viên "thông qua các đơn đặt hàng chung".

Thông tin trên được Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU đưa ra trong bối cảnh cuộc tấn công của Ukraine đang tiếp diễn mà không mang lại bất kỳ kết quả cụ thể nào trong hai tháng kể từ khi phát động. Các lực lượng của Kiev đã chịu tổn thất nặng nề trên thực địa dù đã nhận được hàng trăm thiết bị chiến đấu hạng nặng, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép.

Hoài Nam/Báo Tin tức (Theo RT)
Chuyên gia NATO chỉ ra thách thức chính trong việc huấn luyện binh sĩ Ukraine
Chuyên gia NATO chỉ ra thách thức chính trong việc huấn luyện binh sĩ Ukraine

Báo Anh Financial Times (FT) cho biết nhóm người hướng dẫn Đức, Hà Lan và Đan Mạch đang có mặt tại Đức để huấn luyện binh sĩ Ukraine “không ngờ rằng việc thiếu phiên dịch viên chuyên nghiệp sẽ trở thành vấn đề số 1”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN