Quân chính phủ Syria giành lại thị trấn cửa ngõ Damascus

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết quân chính phủ nước này và lực lượng đồng minh, trong đó có các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo dòng Shi'ite Hezbollah của Liban, ngày 19/5 đã giành lại thị trấn chiến lược Deir al-Asafir ở phía Đông Nam thủ đô Damascus từ lực lượng nổi dậy.

Binh sĩ Syria làm nhiệm vụ tại khu vực Palmyra ngày 5/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo SOHR, sau cuộc giao tranh dữ dội trong cuộc tấn công do phía Chính phủ Syria phát động, các phiến quân đã bị đánh bật khỏi Deir al-Asafir thuộc vùng ngoại ô Đông Ghouta của thủ đô.

Trong một diễn biến liên quan, hàng loạt cuộc không kích tại thị trấn Rastan, tỉnh Homs miền Trung Syria hôm 18/5 đã khiến ít nhất 12 người gồm cả phụ nữ và trẻ em thiệt mạng. Theo một nhà hoạt động, một cuộc không kích đã phá hủy một ngôi nhà nơi người dân đang ẩn náu. Số người chết có thể còn tăng lên vì lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc.

Những cuộc oanh kích trên diễn ra một ngày sau một cuộc tấn công tương tự nhằm vào Rastan, một trong những khu vực đầu tiên nổi dậy chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad hồi năm 2011.

TTXVN/Tin Tức (Theo Reuters, AP)
Hai phe Syria trao đổi tù nhân bên ngoài Aleppo
Hai phe Syria trao đổi tù nhân bên ngoài Aleppo

Phe đối lập Syria và quân đội chính phủ đã có "cuộc trao đổi tù binh lớn nhất" giữa hai bên bên ngoài Aleppo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN