Qatar đóng cửa Đại sứ quán Chad, trục xuất toàn bộ nhà ngoại giao

Ngày 24/8, Bộ Ngoại giao Qatar đã ra thông báo yêu cầu đóng cửa Đại sứ quán Cộng hòa Chad và cho phép các nhà ngoại giao nước này 72 giờ để rời khỏi Qatar.

Bộ Ngoại giao Qatar buộc các nhà ngoại giao Chad rời đi trong 72 giờ. Ảnh: Reuters

Qatar cũng cáo buộc Cộng hòa Chad đã tham gia một chiến dịch tống tiền mang động cơ chính trị nhằm chống lại Doha.

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Chad thông báo đóng cửa Đại sứ quán Qatar ở thủ đô N’Djamena và yêu cầu các nhân viên ngoại giao rời khỏi nước này trong vòng 10 ngày, cáo buộc Doha âm mưu gây bất ổn đất nước thông qua Libya.

Qatar hiện bị bốn nước Arap gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập cô lập sau khi cáo buộc nước này tài trợ cho các nhóm cực đoan, bất chấp việc Qatar phủ nhận những cáo buộc này.

TTXVN/Báo Tin Tức
Qatar muốn tăng cường quan hệ với Iran
Qatar muốn tăng cường quan hệ với Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi - Trung Đông, Bộ Ngoại giao Qatar ngày 23/8 cho biết, đại sứ nước này tại Iran sẽ trở lại Tehran sau khi được rút về nước hồi tháng 1/2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN