Qatar bị cô lập, Quốc vương được vệ binh Iran bảo vệ trong cung điện

Quốc vương Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani của Qatar được cho là đang ở trong cung điện và được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bảo vệ cẩn mật.

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani. Ảnh: Reuters

Các nguồn tin của Ai Cập ngày 7/6 cho hay, vệ binh Iran đã tới Qatar dưới vỏ bọc của một chương trình huấn luyện. Truyền thông Vùng Vịnh cho rằng quan hệ quá gần gũi giữa Doha và Tehran cũng là một lý do khiến các nước trong khu vực quan ngại.

Tới nay, một loạt quốc gia như Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)... đã đồng loạt cắt đứt quan hệ với Qatar với lý do nước này tài trợ cho khủng bố, can thiệp vấn đề nội bộ và gây bất ổn khu vực.

Theo sau tuyên bố “đóng băng” quan hệ, Saudi Arabia đã đóng cửa toàn bộ biên giới, không phận và đường biển với Qatar, trong khi UAE cấm máy bay và tàu thuyền của Qatar cập cảng. Các hãng hàng không lớn như Etihad, Emirates, Fly Dubai và Gulf Air hoãn mọi chuyến bay đến và đi từ Doha, thủ đô của Qatar. Phía Qatar Airways cho biết cũng tạm dừng phục vụ chuyến bay tới Saudi Arabia.

Các nhân viên ngoại giao Qatar đã nhận được thông báo rời khỏi trụ sở làm việc tại 5 nước trên. Công dân Qatar phải về nước trong 14 ngày. 5 nước Vùng Vịnh trên cũng cấm công dân nước họ tới Qatar.

Quốc vương Sheikh Tamim tháng trước từng tuyên bố “nuôi dưỡng lòng thù hận với Iran là điều không sáng suốt”. Ông khẳng định hai nước đang tiến hành thảo luận về một mối quan hệ an ninh chặt chẽ hơn, bất chấp tình trạng căng thẳng giữa Doha và đa số quốc gia Vùng Vịnh.

Xuân Chi/Báo Tin Tức
Giữa 'tâm bão' vùng Vịnh, máy bay quân sự Mỹ ở Qatar vẫn cất cánh
Giữa 'tâm bão' vùng Vịnh, máy bay quân sự Mỹ ở Qatar vẫn cất cánh

Các hoạt động máy bay của quân đội Mỹ ở căn cứ Al-Udeid tại Qatar vẫn được triển khai như kế hoạch bất chấp căng thẳng ngoại giao giữa các quốc gia vùng Vịnh hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN