Putin: Nga sẽ cấp S-300 cho Syria nếu Mỹ tấn công

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP và Kênh truyền hình Channel 1 hôm qua, 3/9, Tổng thống Putin cho biết, Moscow đã cung cấp một phần hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 cho Syria, nhưng quá trình chuyển giao chưa hoàn tất. Tình hình có thể sẽ khác, nếu Mỹ tấn công Syria mà không có sự đồng ý của LHQ.

Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn hãng tin AP, kênh truyền hình Channel 1 hôm 3/9. Ảnh: AP


Phát biểu của Tổng thống Nga chủ yếu tập trung vào quan hệ Nga - Mỹ và tình hình Syria, và được đưa ra 2 ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại St. Peterburg (Nga).

Ông Putin lấy làm tiếc khi Tổng thống Obama hoãn cuộc gặp song phương Mỹ-Nga bên lề hội nghị, nhưng bày tỏ hy vọng 2 bên sẽ có cuộc thảo luận nghiêm túc về tình hình Syria và nhiều vấn đề khác trong dịp này. Ông nói: “Chúng tôi có tranh cãi về một số điểm. Chúng tôi đều là con người. Đôi khi một trong số chúng tôi cảm thấy bị chọc tức. Nhưng tôi muốn nhắc lại rằng, những lợi ích toàn cầu chung là nền tảng để tìm ra các giải pháp cho các vấn đề giữa chúng tôi”.

Người đứng đầu nước Nga bày tỏ, ông không tin rằng lực lượng của Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công hôm 21/8, vì chính quyền Syria thừa biết rằng điều này có thể là tiền đề để bên ngoài áp đặt các lệnh cấm vận, thậm chí là cả việc sử dụng vũ lực. Ông nhấn mạnh, nếu Mỹ, phương Tây có chứng cứ buộc tội chính phủ Syria, thì cần phải đưa ra Hội đồng Bảo an LHQ, đồng thời không quên nhắc lại tin tình báo sai lệch của Mỹ được sử dụng như cái cớ tấn công Iraq năm 2003.

Tổng thống Putin cho biết, Nga sẽ không loại trừ khả năng ủng hộ sử dụng vũ lực chống Syria tại LHQ nếu như có bằng chứng khách quan chứng minh chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học. Nhưng ông cũng cảnh báo việc Mỹ tấn công quân sự không có sự đồng ý của LHQ, vì đó là “một cuộc xâm lược”. 

Tổng thống Nga nhấn mạnh, nếu nhận thấy các bước đi vi phạm luật pháp quốc tế hiện hành, Nga sẽ xem xét xuất khẩu các hệ thống vũ khí hiện đại như S-300 đến một số khu vực trên thế giới.


HT (AP, Haaretz)
Lý do Mỹ không nên tấn công Syria
Lý do Mỹ không nên tấn công Syria

Động cơ của Mỹ là không rõ ràng. Trên thế giới có nhiều chế độ độc tài mà Mỹ không tìm cách lật đổ, thậm chí một số còn là những đồng minh thân cận của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN