Putin: “Chúng tôi đã có kế hoạch” về Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Nga cũng đã có “các kế hoạch” phản ứng trong trường hợp Mỹ phát động chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Syria.

Bình luận của ông Putin được đưa ra sau khi người đồng cấp Mỹ Barack Obama lần đầu tiên mô tả kế hoạch về hành động quân sự của Mỹ là một phần của một chiến lược lớn hơn nhằm lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tổng thống Putin cho biết Nga cũng đã có các kế hoạch trong trường hợp Syria bị tấn công. Ảnh Reuters


Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc gia Channel 1 của Nga và hãng thông tấn AP (Mỹ) vào tối 3/9 (theo giờ địa phương), ông Putin cho rằng vẫn còn quá sớm để nói Nga sẽ làm gì nếu Mỹ tấn công Syria, nhưng lưu ý rằng: “Chúng tôi đã có các ý tưởng sẽ làm gì và hành động ra sao trong trường hợp tình huống (hiện nay) dẫn đến việc sử dụng vũ lực hoặc diễn biến khác. Chúng tôi đã có các kế hoạch của mình”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn tại dinh thự tổng thống ở ngoại ô Moscow, nhà lãnh đạo Nga “không loại trừ” khả năng ủng hộ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về tấn công Syria nếu có bằng chứng xác thực rằng chính quyền Damascus đã sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào người dân của mình. Tuy nhiên, ông cho rằng việc lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học trong thời điểm họ đang thắng thế và biết rõ về hậu quả của hành động đó, là “vô lý”.

Liên quan đến tình hình căng thẳng tại Syria, Nga đã điều tuần dương hạm mang tên lửa có tên Moskva đến phía đông Địa Trung Hải, con tàu này sẽ có mặt tại đây trong khoảng 10 ngày tới. Tàu Moskva sẽ gia nhập nhóm tàu ở vùng đông Địa Trung Hải gồm một tàu khu trục thuộc Hạm đội Baltic và một tàu khu trục nhỏ từ Hạm đội Biển Đen.

Trong khi đó, ngày 4/9 (theo giờ địa phương), với 10 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 1 phiếu trắng, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo nghị quyết cho phép chính quyền của Tổng thống Obama sử dụng vũ lực chống Syria. Theo đó, Tổng thống có quyền ra lệnh tiến hành một cuộc tấn công có giới hạn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Syria trong vòng 60 ngày và có thể gia hạn thêm 30 ngày, với điều kiện không sử dụng bộ binh.

Lưỡng viện quốc hội Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết trên vào ngày 9/9.


T.H  (Guardian)
Mỹ “lỡ đà” trong vấn đề Syria
Mỹ “lỡ đà” trong vấn đề Syria

Hơn 10 ngày qua là quãng thời gian căng thẳng nhất trong 2 năm rưỡi của cuộc khủng hoảng Syria. Cuộc khủng hoảng khởi nguồn từ vụ tấn công vũ khí hóa học kinh hoàng và bị đẩy tới giai đoạn tồi tệ hơn khi lựa chọn hành động quân sự “hạn chế và quy mô hẹp”đã được Mỹ đưa lên hàng đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN