Putin: An ninh nghe trộm là ‘bình thường’

Tổng thống Nga, Vladimir Putin đã bảo vệ quyền của các lực lượng đặc biệt Nga được nghe trộm, nhưng nhấn mạnh rằng, những hoạt động như vậy chỉ nên diễn ra khi được một tòa án cho phép.

“Nếu nghe trộm được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, mà theo đó các lực lượng đặc biệt đã được hướng dẫn bằng các quy định, thì đó là điều đó là bình thường. Nếu hoạt động này được tiến hành trái pháp luật, điều đó mới tệ”, ông Putin trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia Today ngày 11/6.

Tổng thống Nga bảo vệ quyền nghe trộm an ninh khi được tòa án cho phép.


Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng, mọi người thường nghĩ hoạt động thu thập tình báo điện tử là giám sát công dân và các tổ chức nhằm chống khủng bố quốc tế. “Tôi nhắc lại một lần nữa rằng, bên trong nước Nga, chúng ta bảo vệ sự cần thiết phải có lệnh tòa án cho những hoạt động như vậy. Vậy thì tại sao điều này lại không áp dụng với các cơ quan an ninh đặc biệt?”, ông nói.

“Trên tổng thể, những biện pháp như vậy là cần thiết. Vấn đề chỉ là chúng được kiểm soát ra sao bởi xã hội. Tôi có thể chắc chắn điều này, anh không thể nghe trộm điện thoại ở Nga mà không có lệnh đặc biệt từ tòa án. Nhìn chung mà nói, đây là cách mà hoạt động này được tiến hành trong một xã hội văn minh, trong bối cảnh phải đấu tranh chống khủng bố bằng bất cứ biện pháp kỹ thuật nào”.

Tổng thống Putin đưa ra những phát biểu trên khi được hỏi về vụ nhà phân tích CIA, Edward Snowden tiết lộ bí mật “động trời” về chương trình giám sát điện tử khổng lồ của chính phủ Mỹ có tên PRISM. Những tiết lộ này gây những lo ngại về hoạt động giám sát công dân và tổ chức trên toàn thế giới.

Tại Nga, hoạt động nghe trộm hợp pháp gần như tăng gấp đôi kể từ năm 2007. Theo website của Tòa án Tối cao Nga, chỉ trong năm 2011, các tòa án nước này đã phát 466.152 lệnh cho phép nghe trộm cũng như giám sát hộp thư điện tử và thông thường. Năm 2007, con số này là 265.937 lệnh.


T.H(Theo RIA Novosti)

Nga có thể trao quy chế tị nạn cho người 'hớt lẻo'
Nga có thể trao quy chế tị nạn cho người 'hớt lẻo'

Nga có thể trao quy chế tị nạn cho Edward Snowden, cựu trợ lý kỹ thuật của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), người vừa tự công khai danh tính sau khi tiết lộ chương trình giám sát Internet gây nhiều tranh cãi trong dự án PRISM của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN